Liên hợp quốc quan ngại về tình hình thiếu tiến triển tại Ủy ban Hiến pháp Syria

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 30/3 đã bày tỏ lấy làm tiếc trước tình hình thiếu tiến triển tại Ủy ban Hiến pháp Syria.
Chú thích ảnh
Đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tham dự phiên thảo luận trực tuyến về tình hình nhân đạo ở Syria. Ảnh: Hữu Thanh/Pv TTXVN tại New York

Phát biểu trước Đại hội đồng LHQ ngày 30/3 về tình hình Syria, ông Guterres nhấn mạnh cần phải theo đuổi giải pháp chính trị như đã đàm phán, phù hợp với Nghị quyết 2254 mà Hội đồng Bảo an (HĐBA) vốn được thông qua năm 2015. Ông kêu gọi Ủy ban Hiến pháp Syria phải có được những tiến triển đáng tin cậy nhằm thực thi khuyến nghị trong Nghị quyết 2254 về việc soạn thảo hiến pháp mới, tạo điều kiện tiến hành bầu cử một cách tự do và công bằng dưới sự giám sát của LHQ và chính những người dân Syria.

Tổng Thư ký Guterres cho biết đặc phái viên của LHQ về Syria đã có 5 cuộc họp với Ủy ban Hiến pháp và ông ủng hộ việc sớm tổ chức phiên họp thứ 6 với những mục tiêu và kế hoạch làm việc rõ ràng. Tuy nhiên, cả LHQ và người dân Syria không thể tự quyết được giải pháp hòa bình bởi hiện cuộc chiến ở Syria có nhiều lực lượng vũ trang của các nước tham gia.

Người đứng đầu LHQ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Syria bởi mặc dù LHQ đã rất nỗ lực hỗ trợ cho Syria và toàn bộ Trung Đông, song hiện khu vực này vẫn cần thêm nhiều nguồn lực để giúp đỡ những người dân đang trong hoàn cảnh cấp thiết. Tính tới thời điểm này, có 3,4 triệu người dân Syria cần được hỗ trợ, tăng 21% so với năm 2020, nhất là ở các khu vực biên giới và vùng chiến sự ở phía Tây Bắc.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo nước này sẽ viện trợ nhân đạo hơn 596 triệu USD để đối phó với cuộc khủng hoảng tại Syria. Gói viện trợ này nhằm mục đích trợ giúp khoảng 13,4 triệu người Syria trong nước, cũng như 5,6 triệu người tị nạn Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Jordan, Iraq và Ai Cập.

Qatar cũng tuyên bố sẽ trợ giúp các nỗ lực quốc tế nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria với 100 triệu USD. Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani cho biết, tình hình nhân đạo sẽ chỉ được cải thiện thông qua một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng.

Hải Vân - Quang Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Trump bất ngờ nói Mỹ có thể lập tức rút khỏi cuộc chiến với Iran, hé lộ trở ngại đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể lập tức rút khỏi cuộc chiến với Iran, đồng thời khẳng định Tehran sẽ không có vũ khí hạt nhân. Đáng chú ý, ông Trump cho biết không biết còn có thể đàm phán với ai ở Iran, sau khi đưa ra những nhận định về tổn thất trong bộ máy lãnh đạo nước này.

Iran cảnh báo về 7 tuyến cáp Internet ngầm ở Hormuz, hé lộ nguy cơ với hạ tầng số

Iran cảnh báo về 7 tuyến cáp Internet ngầm ở Hormuz, hé lộ nguy cơ với hạ tầng số

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo về 7 tuyến cáp Internet ngầm dưới eo biển Hormuz, đồng thời gửi thông điệp tới các đối thủ của Tehran. Trước đó, một quan chức an ninh Iran đe dọa tấn công trung tâm dữ liệu, cáp biển và cơ sở AI nếu Mỹ và Israel nối lại không kích.

Mỹ và 5 nước Trung Á đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Mỹ và 5 nước Trung Á đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và ngoại trưởng 5 quốc gia Trung Á ngày 19/10 đã nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, khoáng sản thiết yếu và an ninh tại Hội nghị Ngoại trưởng C5+1 diễn ra ở Samarkand, Uzbekistan.