Liên hợp quốc quan ngại về quy định mới hạn chế tị nạn của Mỹ

Cơ quan phụ trách vấn đề người tị nạn của Liên hợp quốc (LHQ) vừa bày tỏ quan ngại về quy định mới của Mỹ cấm hầu hết những người vượt biên giới phía nam vào Mỹ được tị nạn và cảnh báo rằng biện pháp hà khắc này sẽ khiến nhiều người yếm thế cần sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
Chú thích ảnh
Người di cư nghỉ tạm tại Tapachula, bang Chiapas, Mexico trong hành trình tới Mỹ ngày 27/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại LHQ, lãnh đạo Cao ủy LHQ về người tị nạn, ông Filippo Grandi khẳng định quy định mới của Mỹ, chính thức có hiệu lực từ ngày 16/7, sẽ phá vỡ những nỗ lực của nhiều nước trong khu vực đã luôn chung tay hỗ trợ những người cần trợ giúp lâu nay. Ông nói: "Chúng tôi hiểu là hệ thống cơ quan quản lý tị nạn của Mỹ hiện quá tải và chúng tôi sẵn sàng đóng vai trò xây dựng nếu cần để giải quyết tình trạng quá tải này".

Theo quy định mới, những người vượt biên giới phía Nam vào Mỹ sẽ không được phép xin tị nạn nếu đã vượt qua biên giới một nước khác trước khi tới Mỹ và không nỗ lực xin tị nạn ở nước đó trước khi tiến tới biên giới Mỹ, bất kể những người này được bảo hộ quốc tế khi quá cảnh ở các nước khác.

Những năm trở lại đây, nhiều đoàn người đã rời bỏ Trung Mỹ vì điều kiện kinh tế khó khăn hoặc do bị bức hại, nhiều người phải bỏ chạy vì bị các băng nhóm truy đuổi và cần sự bảo hộ của cộng đồng quốc tế, theo báo cáo của Cao ủy LHQ về người tị nạn. Cao ủy LHQ về người tị nạn cũng đã kêu gọi chính phủ các nước Trung Mỹ cần tiến hành họp khẩn cấp nhằm tìm ra giải pháp chung cho vấn đề người di cư.

Nguyễn Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.