Liên hợp quốc phản đối hành động leo thang quân sự của Israel tại Syria

Ngày 4/3, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Syria, ông Geir Pedersen đã phản đối hành động leo thang quân sự của Israel tại Syria, đồng thời kêu gọi chấm dứt các vi phạm và tránh làm trầm trọng thêm cuộc xung đột.
Chú thích ảnh
Cảnh tàn phá do chiến sự tại Daraa, Syria. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Pedersen nhấn mạnh những hành động như vậy là “không thể chấp nhận được” và có nguy cơ làm mất ổn định thêm tình hình vốn đã mong manh, đồng thời làm gia tăng căng thẳng khu vực và làm suy yếu các nỗ lực giảm leo thang cũng như chuyển tiếp chính trị bền vững theo các nguyên tắc chính của Nghị quyết 2254 (2015) của Hội đồng Bảo an LHQ. 

Đặc phái viên LHQ cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc việc Israel tiếp tục vi phạm Thỏa thuận rút quân năm 1974, đồng thời kêu gọi Israel chấm dứt các vi phạm, tuân thủ nghĩa vụ quốc tế và tránh các biện pháp đơn phương làm trầm trọng thêm xung đột. 

Bên cạnh đó, ông Pedersen kêu gọi tất cả các bên tôn trọng chủ quyền, sự thống nhất, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Ông khẳng định: “Đối thoại mang tính xây dựng và tuân thủ nghiêm ngặt các thỏa thuận quốc tế, cũng như luật pháp quốc tế là điều cần thiết cho an ninh ở Syria và khu vực rộng lớn hơn”.

Trước đó, truyền thông nhà nước Syria đưa tin Israel đã tiến hành các cuộc không kích ngày 3/3 nhằm vào một tiểu đoàn phòng không Syria gần thành phố ven biển phía Tây Tartus. Người phát ngôn của quân đội Israel xác nhận vụ tấn công nhằm đáp trả “những diễn biến gần đây trong khu vực”.

Đây là cuộc tấn công mới nhất của quân đội Israel vào lãnh thổ Syria sau khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 4/3, Tổng thống lâm thời Syria, ông Ahmed al-Sharaa đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc Israel "ngay lập tức" rút quân khỏi miền Nam.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Arập ở Cairo, ông al-Sharaa nêu rõ: "Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì các cam kết pháp lý và đạo đức của mình bằng cách ủng hộ các quyền của Syria và gây sức ép để Israel phải ngay lập tức rút khỏi miền Nam Syria". Ông al-Sharaa nhấn mạnh hành động của Israel “không chỉ vi phạm chủ quyền của Syria mà còn đe dọa trực tiếp đến an ninh và hòa bình trong toàn khu vực".

Sau khi phe đối lập ở Syria lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad vào ngày 8/12/2024, Israel đã triển khai quân đến vùng đệm do LHQ tuần tra, nơi ngăn cách lực lượng Israel và Syria trên Cao nguyên Golan kể từ năm 1974.

Tháng trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã yêu cầu "phi quân sự hóa hoàn toàn miền Nam Syria", đặc biệt là ở các khu vực gần vùng đệm biên giới. Ông đặc biệt nhấn mạnh Israel sẽ không dung thứ cho bất kỳ mối đe dọa nào đối với cộng đồng người Druze đang sinh sống tại Cao nguyên Golan.

Hoàng Nhật – Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.