Liên hợp quốc nhấn mạnh giá trị của nước trong phòng chống dịch COVID-19

Nước có nhiều giá trị vô giá, đặc biệt trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trên đây là khẳng định của Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) Sasha Koo-Oshima đưa ra nhân Ngày Nước thế giới 22/3.
Chú thích ảnh
Trẻ em lấy nước tại Hajjah, Yemen. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo bà, khi đại dịch COVID-19 hoành hành, một phần lớn dân số thế giới vẫn không được tiếp cận với các thiết bị rửa tay tại nhà trong khi "đây là cách hàng đầu để phòng chống virus SARS-CoV-2". Quan chức Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo hơn 2 tỷ người không được tiếp cận với nước - "thứ vàng xanh" đóng vai trò quan trọng trong việc chống dịch COVID-19.

Trong Báo cáo Phát triển nước thế giới 2021, tập trung vào giá trị của nước, LHQ nhấn mạnh cần bảo vệ nguồn nước một cách khẩn cấp. Bà Koo-Oshima nêu vấn đề thiếu đầu tư và thiếu nước sạch cũng như các dịch vụ liên quan đến nước sạch cung cấp cho hàng tỷ người. Tình trạng này càng rõ nét hơn kể từ khi bùng phát dịch COVID-19.

Theo bà Koo-Oshima, khi nguồn cung nước toàn cầu những năm gần đây ngày càng khan hiếm, đe dọa sản xuất nông nghiệp, an ninh lương thực và chất lượng nước, các quốc gia như Trung Quốc có thể đóng vai trò đi đầu trong giải quyết vấn đề này. Bà cho biết Trung Quốc có những khu vực rất khô cằn và bán khô cằn, đặc biệt ở miền Tây và chính quyền tại những địa phương này đã nỗ lực rất lớn trong việc phủ xanh một số khu vực đất khô cằn và áp dụng một số giải pháp dựa vào thiên nhiên rất hiệu quả.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.