Liên hợp quốc kêu gọi tiếp cận nhân đạo và bảo vệ dân thường tại Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 13/11, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp, ông Martin Griffiths chỉ trích cuộc xung đột ở Sudan đang khiến dân thường phải hứng chịu bạo lực nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tạo điều kiện cho người dân tiếp cận viện trợ nhân đạo, cũng như giải quyết nạn dịch tả.
Chú thích ảnh
Người tị nạn tại Hasahisa, Sudan ngày 10/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phát biểu của mình, ông Griffiths bày tỏ "bàng hoàng" trước những báo cáo về tình trạng bạo lực cực đoan mà dân thường đang phải gánh chịu tại Sudan. Theo đó, hơn 10.000 người được cho là đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh nổ ra giữa quân đội Sudan do Tướng Abdel Fattah al-Burhane chỉ huy và nhóm bán quân sự Lực lượng hỗ trợ nhanh (FSR) của Tướng Mohamed Hamdane Daglo. Sau gần 7 tháng xung đột, gần 25 triệu người ở Sudan hiện cần được hỗ trợ nhân đạo. Tuy nhiên, việc tiếp cận nguồn hỗ trợ đang là vấn đề nghiêm trọng khi các tổ chức nhân đạo của LHQ chỉ có thể cung cấp viện trợ cho 4,1 triệu người, chiếm chưa đến 25% số người cần được viện trợ.

Trước tình hình trên, ông Griffiths nhấn mạnh: "Điều chúng tôi cần là khả năng tiếp cận an toàn và không bị cản trở để giúp đỡ tất cả những người gặp khó khăn. Phụ nữ và trẻ em gái đang phải đối mặt với gánh nặng đặc biệt nặng nề với những rủi ro đáng sợ đối với sự an toàn của họ, bao gồm các vụ cưỡng hiếp và bắt cóc". Quan chức trên cũng kêu gọi tiếp cận nhân đạo một số khu vực bị ảnh hưởng do xung đột và dịch tả, đặc biệt là ở Khartoum và Nam Kordofan, trước khi tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tuần trước, Saudi Arabia thông báo các bên xung đột ở Sudan đã không đạt được tiến triển nào hướng tới lệnh ngừng bắn sau vòng hòa đàm mới nhất tại Jeddah, song hai bên tái khẳng định cam kết tôn trọng các thỏa thuận trước đây nhằm cải thiện khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo. Những lần hòa giải trước đó chỉ dẫn đến những thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và bị vi phạm một cách có hệ thống ngay sau khi đạt được. Trong vòng đàm phán mới nhất, hai bên xung đột ở Sudan đã đồng ý hợp tác với LHQ để "vượt qua những trở ngại trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo", cũng như nhất trí về "các biện pháp xây dựng lòng tin".

Giao tranh giữa quân đội Sudan và RSF nổ ra từ giữa tháng 4 vừa qua. Đến nay xung đột đã tàn phá thủ đô Khartoum và nhiều thành phố lớn khác tại Sudan, gây ra đụng độ sắc tộc ở khu vực Darfur và khiến hơn 5,75 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.