Căng thẳng tại Trung Đông:

Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường phối hợp quốc tế vì hòa bình tại Yemen

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, ngày 26/2, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) tại Yemen Hans Grundberg nhấn mạnh các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế cần phối hợp để tạo điều kiện cho một “nền hòa bình lâu dài và toàn diện” tại Yemen.
Chú thích ảnh
Đặc phái viên LHQ về Yemen Hans Grundberg phát biểu tại cuộc họp Hội đồng bảo an LHQ ở New York, Mỹ, ngày 14/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố, Văn phòng của Đặc phái viên LHQ xác nhận ông Grundberg đưa ra phát biểu trên trong chuyến thăm Saudi Arabia để tham dự Diễn đàn nhân đạo quốc tế Riyadh. Tuyên bố này cũng được đăng trên nền tảng mạng xã hội X.

Tuyên bố cho biết thêm trong khuôn khổ chuyến thăm, Đặc phái viên Grundberg đã có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Bộ trưởng Ngoại giao Yemen Shaya Zindani và các quan chức khác.

Đặc phái viên LHQ đã nêu bật tầm quan trọng của những nỗ lực chung, nhằm mở đường cho một giải pháp chính trị lâu dài ở Yemen, đồng thời kêu gọi các bên liên quan trong khu vực và quốc tế ủng hộ đối thoại.

Ông Grundberg cũng yêu cầu “trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện” cho các nhân viên LHQ, nhân viên các tổ chức phi chính phủ và nhân viên ngoại giao bị lực lượng Houthi giam giữ tại thủ đô Sanaa.

Houthi đã bắt giữ hàng chục nhân viên của các cơ quan của LHQ cũng như các tổ chức viện trợ địa phương và quốc tế trong hai năm qua.

Yemen vẫn đang trong tình trạng bế tắc kể từ tháng 10/2022, thời điểm lệnh ngừng bắn do LHQ làm trung gian giữa chính phủ do Saudi Arabia hậu thuẫn và Houthi hết hạn. Các nỗ lực nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn tại Yemen đã được triển khai nhưng đều thất bại, do không bên nào cho thấy thiện chí sẵn sàng khởi động lại các cuộc đàm phán chính thức.

Theo ước tính của LHQ, cuộc xung đột tại Yemen bùng phát vào năm 2014 đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải đối mặt với nạn đói.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.