Căng thẳng tại Trung Đông:

Liên hợp quốc kêu gọi dỡ bỏ trừng phạt Syria để cứu trợ nhân đạo

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Ủy ban Điều tra Liên hợp quốc về Syria (UNCIS) vừa đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp, yêu cầu cộng đồng quốc tế dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Syria nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho hàng triệu người dân đang gặp khó khăn.
Chú thích ảnh
Người dân tại thủ đô Damascus, Syria ngày 8/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Chủ tịch UNCIS, ông Paulo Sérgio Pinheiro, các lệnh trừng phạt hiện hành đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là đối với những người dân nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương nhất tại Syria. Ông nhấn mạnh rằng việc dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái thiết đất nước và cải thiện cuộc sống của người dân.

Đồng thời, UNCIS cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Syria, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình nhân đạo đang ngày càng trở nên nghiêm trọng do cuộc xung đột kéo dài.

Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), cuộc xung đột gần đây đã buộc hơn 880.000 người Syria phải rời bỏ nhà cửa. Trong số đó, khoảng 6% là người khuyết tật.

Mặc dù tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, các cơ quan nhân đạo đã và đang nỗ lực cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân, bao gồm thực phẩm, nước uống, chỗ ở tạm thời và chăm sóc y tế. Đặc biệt, Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) đã triển khai các hoạt động sửa chữa đập Tishreen, nhằm đảm bảo nguồn cung cấp nước cho hàng triệu người dân trong khu vực.

Cuộc xung đột kéo dài nhiều năm đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế và xã hội của Syria, khiến hàng triệu người phải sống trong cảnh nghèo đói và thiếu thốn.

Nguyễn Trường – Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Ngày 7/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết nước này đang triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ sức ảnh hưởng văn hóa ngày càng lớn, trong đó có việc ra mắt hệ thống xác thực "K-brand" (thương hiệu Hàn Quốc).