Liên hợp quốc kêu gọi điều tra vụ thảm sát ở Burkina Faso

Ngày 15/11, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Burkina Faso tiến hành một cuộc điều tra “kỹ lưỡng, độc lập và minh bạch” về vụ thảm sát gần đây khiến ít nhất 70 người thiệt mạng. 
Chú thích ảnh
Khói bốc lên trong một vụ tấn công tại Ouagadougou, Burkina Faso. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Văn phòng OHCHR ở Burkina Faso nhận định rất khó để tiếp cận khu vực xảy ra vụ thảm sát cũng như liên lạc với các nhân chứng và những người sống sót vì lý do an ninh.

Theo một báo cáo tạm thời do công tố viên Burkina Faso công bố hôm 13/11, ít nhất 70 người, chủ yếu là trẻ em và người cao tuổi, đã thiệt mạng trong vụ thảm sát ngày 5/11 tại làng Zaongo, Đông Bắc nước này. Hiện nhà chức trách Burkina Faso vẫn đang truy tìm thủ phạm. Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ cũng đã yêu cầu điều tra về vụ việc.

OHCHR dẫn một số nguồn tin cho biết khoảng 100 người có thể đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Nhiều tài sản cũng bị đốt phá và dân làng đã phải chạy trốn khỏi khu vực.

Theo OHCHR, những người chịu trách nhiệm về những hành động này phải bị đưa ra công lý trong các phiên tòa công bằng và minh bạch, đồng thời phải bồi thường cho các nạn nhân.

Cùng ngày, tổ chức phi chính phủ Save the Children của Anh cũng kêu gọi “điều tra ngay lập tức” về vụ thảm sát này.

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đồng Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25 tại Cung Hòa bình ngày 5/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đề ra 6 khuyến nghị quan trọng để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự hợp tác và vai trò của cựu chiến binh trong việc thúc đẩy hòa bình, phát triển và thịnh vượng trong khu vực.