Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt khủng hoảng tại Xyri

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 27/9 đã có phiên họp cấp cao kêu gọi chấm dứt bạo lực và tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng kéo dài 18 tháng tại Xyri.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 27/9 đã có phiên họp cấp cao kêu gọi chấm dứt bạo lực và tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng kéo dài 18 tháng tại Xyri.


Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi “bất cứ ai có ảnh hưởng với các bên tham chiến hãy làm tất cả những gì có thể để mọi người hiểu rằng quân sự không thể là giải pháp cho cuộc xung đột này”. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng để chấm dứt bạo lực và khởi động tiến trình đối thoại chính trị ở Xyri, các bên tham chiến, cũng như các nước liên quan phải tôn trọng và thực thi nghiêm túc bản tuyên bố cuối cùng do cuộc gặp cấp bộ trưởng của “Nhóm làm việc” thông qua tại Geneve (Thụy Sĩ) hôm 30/6 vừa qua.


Về phía Trung Quốc, Ngoại trưởng nước này Dương Khiết Trì hối thúc cộng đồng quốc tế tiếp tục duy trì hướng đi đúng đắn là tìm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Xyri. Ông Dương Khiết Trì kêu gọi ủng hộ sứ mệnh của Đặc phái viên chung LHQ - Liên đoàn Arập (AL) Lakhdar Brahimi và tất cả các bên ở Xyri nên sớm thực thi các nghị quyết liên quan của HĐBA.


Tại phiên họp này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi HĐBA LHQ thực hiện các nỗ lực mới để đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Xyri và không để bạo lực lan sang các nước khác. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 27/9 cho biết Têhêran đang tìm cách thành lập một nhóm tiếp xúc riêng để tham gia giải quyết cuộc xung đột ở Xyri.


Theo người phụ trách các vấn đề nhân đạo của LHQ Valerie Amos, hiện 2,5 triệu người đang bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi chiến sự tại Xyri và đang cần trợ giúp. Khoảng 1,2 triệu người đã di chuyển chỗ ở bên trong Xyri và hơn 300.000 người phải tị nạn ở các nước láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ và Libăng.


H.H - TTG

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.