Liên hợp quốc hy vọng quan hệ giữa Cuba và Mỹ sẽ tiếp tục được cải thiện

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Antonio Guterres ủng hộ mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Cuba và Mỹ sau khi Washington đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác đầy đủ trong các nỗ lực chống khủng bố.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, ngày 22/5, người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric bày tỏ hy vọng rằng mối quan hệ giữa Cuba và Mỹ sẽ tiếp tục được cải thiện. Ông khẳng định Tổng Thư ký Antonio Guterres mong muốn có một triển vọng tốt hơn giữa cả hai quốc gia.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết bộ ngoại giao nước này coi việc nối lại hợp tác song phương với Cuba trong các nỗ lực chống khủng bố là một trong những lý do để đưa La Habana ra khỏi “danh sách đen” nêu trên.

Trong khi đó, Chính phủ Cuba cho rằng quyết định này chưa đầy đủ, không tương đương với việc loại bỏ nước này khỏi danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel khẳng định việc loại Cuba ra khỏi danh sách tài trợ cho khủng bố sẽ là điều đúng đắn và mạch lạc nhất.

Cuba lần đầu tiên bị đưa vào danh sách các nước tài trợ khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời chính quyền của Tổng thống Ronald Reagan vào năm 1982. Năm 2015, Tổng thống khi đó là Barack Obama đã đưa Cuba ra khỏi danh sách. Tuy nhiên, vào ngày 12/1/2021, Tổng thống Donald Trump đã đưa Cuba quay trở lại danh sách này.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.