Liên hợp quốc duy trì ngân sách cho hoạt động gìn giữ hòa bình

Ngày 23/6, các nhà ngoại giao tại LHQ cho biết ngân sách của tổ chức này dành cho các hoạt động gìn giữ hòa bình trong năm tài chính tới sẽ vẫn ở mức 6,5 tỷ USD theo thỏa thuận đạt được hôm 22/6 giữa 193 quốc gia thành viên LHQ.
Chú thích ảnh
Hội đồng Bảo an LHQ họp trực tuyến, ngày 18/6/2020, tại ‎New York, Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, LHQ đã quyết định cho phép linh hoạt trong kế hoạch ngân sách dành cho hơn 15 hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, giúp họ thích nghi với cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu. Ngân sách cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ được tính trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 năm trước đến ngày 30/6 năm sau.

Văn phòng ngân sách của LHQ đề nghị phân bổ 33 triệu USD, ít hơn so với những gì mà Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres yêu cầu, dành cho các hoạt động gìn giữ hòa bình. Các quốc gia thành viên LHQ đã giảm đóng góp cho hoạt động gìn giữ hòa bình hơn 77 triệu USD. Các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ ở Nam Sudan, Cộng hòa dân chủ Congo, Mali và Cộng hòa Trung phi có mức chi phí cao nhất.

Ngân sách cho hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ tách biệt so với ngân sách hoạt động của LHQ. Ngân sách hoạt động của LHQ khoảng 3 tỷ USD, được tính trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 12 hàng năm.

Hữu Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.