Liên hợp quốc cảnh báo thảm họa nhân đạo do lũ lụt tại Gaza

Ngày 12/12, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết hàng trăm nghìn người sơ tán ở Dải Gaza đang đối mặt với nguy cơ lều trại và nơi trú ẩn tạm thời của họ bị ngập lụt do mưa lớn, trong khi vật liệu xây dựng cơ sở tránh trú và bao cát không được phép đưa vào vùng lãnh thổ này.
Chú thích ảnh
Khu lều trại của người tị nạn Palestine tại Zeitoun, phía Đông Nam thành phố Gaza bị ngập lụt do mưa lớn, ngày 11/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Những trận mưa lớn đã trút xuống Gaza trong ngày 11/12, làm ngập hàng trăm lều trại của các gia đình bị buộc phải di dời do xung đột kéo dài 2 năm qua. Giới chức y tế địa phương cho biết ít nhất 1 bé gái đã thiệt mạng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo IOM, gần 795.000 người đang đối mặt với nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng ở các khu vực đổ nát và trũng thấp, nơi các gia đình đang sinh sống trong những nơi trú ẩn không an toàn. IOM cho biết thêm, hệ thống thoát nước và quản lý chất thải không đầy đủ cũng làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Trong khi đó, việc vận chuyển các vật liệu xây dựng vào Gaza để giúp sửa chữa nơi trú ẩn như gỗ và ván ép, cũng như bao cát và máy bơm nước để đối phó với lũ lụt đang bị trì hoãn do các hạn chế tiếp cận vẫn còn hiệu lực. IOM cho rằng các vật liệu đã được chuyển đến Gaza, bao gồm lều chống thấm nước, chăn giữ nhiệt và bạt, không đủ giúp người dân đối phó với lũ lụt.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza nhìn chung được duy trì kể từ tháng 10 đến nay, nhưng xung đột đã phá hủy phần lớn cơ sở hạ tầng của vùng lãnh thổ này và điều kiện sống vô cùng tồi tệ. Các quan chức LHQ và Palestine cho rằng cần khẩn cấp ít nhất 300.000 lều bạt mới cho khoảng 1,5 triệu người vẫn đang phải sống trong cảnh tạm bợ tại đây.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.