Liên hợp quốc cảnh báo mối đe dọa tới sức khỏe cộng đồng ở Goma

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 3/2, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết các thi thể người thiệt mạng do bạo lực trên đường phố, việc không có nước sạch và mùa mưa ngày càng dữ dội đang gây rủi ro ngày càng lớn đối với sức khỏe cộng đồng ở thành phố Goma, CHDC Congo.
Chú thích ảnh
Người tị nạn gần thành phố Goma, tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo ngày 24/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo OCHA, trong khi các nỗ lực khử trùng nước đang được tiến hành với sự hỗ trợ của các đối tác nhân đạo, tình trạng thiếu nước uống đã buộc người dân ở Goma phải dựa vào nguồn nước chưa qua xử lý từ hồ Kivu. Và mùa mưa khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Tội phạm là một yếu tố phức tạp khác sau vụ tấn công của nhóm vũ trang M23 tại miền Đông CHDC Congo hồi tuần trước. Văn phòng trên cho hay 2 tổ chức nhân đạo và các cơ quan chính phủ đã báo cáo về tình trạng cướp bóc xe cộ hồi cuối tuần qua. Hiện các tổ chức cứu trợ đang đánh giá tác động của việc cướp bóc kho hàng khi các tổ chức này nỗ lực cung cấp viện trợ trong và xung quanh Goma.

Cũng theo OCHA, văn phòng này đã tham gia cùng các đối tác cứu trợ khảo sát các địa điểm di dời trong và xung quanh Goma. Những phát hiện ban đầu cho thấy nhiều trại đã bị cướp bóc, phá hủy và bỏ hoang. Trong khi một số người có thể đã trở về cộng đồng của họ hoặc tìm nơi trú ẩn ở nơi khác, nhiều người vẫn không có nơi trú ẩn đầy đủ và không được tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu.

Số liệu thống kê của OCHA cho thấy cứ 4 người ở CHDC Congo thì có 1 người phải đối mặt với nạn đói cấp tính, bao gồm cả trẻ em, phụ nữ mang thai và đang trong thời kỳ cho con bú.                           

Bạo lực có vũ trang, xung đột liên tục và giá lương thực tăng cao là những nguyên nhân chính gây ra tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng ở CHDC Congo. Theo Phái bộ của Liên hợp quốc tại CHDC Congo (MONUSCO), họ lo ngại về việc nhóm M23 được báo cáo đang tiến về phía thủ phủ Bukavu của Nam Kivu. Nhóm này được cho là đang củng cố sự hiện diện ở Goma băng cách tuần tra thường xuyên và khám xét nhà dân. Đã có báo cáo về tình trạng cướp bóc và chiếm giữ nhà riêng do nhóm trên gây ra cùng với việc thu giữ xe cộ, bao gồm cả xe thuộc sở hữu của các tổ chức nhân đạo.

Trong một diễn biến khác liên quan, Chủ tịch Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC), Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa và Chủ tịch Cộng đồng kinh tế Đông Phi (EAC), Tổng thống Kenya William Ruto cùng ngày cho biết hai cộng đồng kinh tế khu vực này đã nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh chung về cuộc xung đột tại CHDC Congo.

Dự kiến, hội nghị này sẽ diễn ra tại thành phố Dar es Salaam của Tanzania vào ngày 8/2 tới sau cuộc họp cấp bộ trưởng vào ngày 7/2.

Hội nghị thượng đỉnh chung giữa SADC và EAC được xem là kết quả nối tiếp của Hội nghị các nhà lãnh đạo SADC tại Zimbabwe hôm 31/1 vừa qua. Tại Hội nghị này, các nhà lãnh đạo SADC đã kêu gọi bộ trưởng Quốc phòng các nước trong khu vực và các tướng lĩnh cấp cao của họ được cử đến CHDC Congo, đảm bảo an toàn cho phái bộ của SADC tại miền Đông nước này (SAMIDRC).

Hồng Minh - Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.