Liên hoan phim Giả tưởng quốc tế Bucheon trở lại thảm đỏ 

Liên hoan phim Giả tưởng quốc tế Bucheon (BIFAN), sự kiện lớn nhất về thể loại giả tưởng được tổ chức thường niên tại Hàn Quốc, sẽ nối lại một số hoạt động trực tiếp trong năm nay, bao gồm cả sự kiện thảm đỏ.
Chú thích ảnh
Lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Bucheon lần thứ 25 được tổ chức từ ngày 8 - 18/7/2021, tại Bucheon. Ảnh: Yonhap

Ngày 10/6, các nhà tổ chức cho biết BIFAN lần thứ 26 sẽ diễn ra dưới cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp từ ngày 7-17/7 tới tại thành phố Bucheon (tỉnh Gyeonggi), phía Tây thủ đô Seoul. Thông tin chi tiết về sự kiện điện ảnh này sẽ được công bố tại cuộc họp báo vào ngày 14/6 tới.

Ra đời năm 1997, BIFAN được coi là biểu tượng của thành phố Bucheon và là liên hoan phim chuyên về thể loại giả tưởng, thu hút nhiều người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh cũng như những người hâm mộ môn nghệ thuật thứ 7. Năm ngoái, liên hoan phim này giới thiệu 258 phim đến từ 42 quốc gia trên thế giới, thu hút khoảng 23.000 lượt người xem cả trực tiếp và trực tuyến.

BIFAN đã thu hẹp quy mô tổ chức trong hai năm qua do đại dịch COVID-19. Sự kiện thảm đỏ không nằm trong chương trình và các buổi lễ khai mạc và bế mạc diễn ra mà không có khán giả xem trực tiếp. 

Liên hoan phim năm nay sẽ diễn ra với phiên bản đầy đủ trong bối cảnh Hàn Quốc dỡ bỏ hầu hết các biện pháp giãn cách xã hội. Tuy nhiên, cơ quan quản lý BIFA dự kiến tổ chức số lượng sự kiện trực tiếp và trực tuyến như nhau để phản ánh xu hướng mới trên thị trường là thưởng thức phim qua các dịch vụ phát trực tuyến.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.