Liên hoan nhạc ngũ âm và múa dân gian Khmer

Nằm trong chuỗi các sự kiện văn hóa của tuần lễ hội Óoc Om Bóc-Đua ghe Ngo của đồng bào Khmer Sóc Trăng, tối 19/11, tại Quảng trường Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Khai mạc Liên hoan nhạc ngũ âm và múa dân gian Khmer tỉnh Sóc Trăng lần thứ nhất năm 2018.
Chú thích ảnh
Một tiết mục biểu diễn giàn nhạc ngũ âm của đội đơn vị huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Dự Liên hoan nhạc ngũ âm và múa dân gian Khmer Nam bộ lần thứ nhất 2018 có khoảng 300 nhạc công, diễn viên múa không chuyên thi tài, biểu diễn ở 11 đơn vị huyện thị, thành phố. Mỗi đơn vị thi diễn ở cả 2 thể loại là biểu diễn nhạc ngũ âm và múa dân gian Khmer, từ 2 đến 4 tiết mục. 

Theo ông Trần Minh Lý, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng: Liên hoan nhạc cụ ngũ âm và múa dân gian Khmer Nam bộ là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương, đất nước con người, phong tục tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc…

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào nhất cả nước với hơn 400.000 người, chiếm gần 31% dân số của tỉnh. Người Khmer Sóc Trăng có một đời sống văn hóa, văn nghệ vô cùng phong phú và đa dạng. Một trong những nhạc cụ truyền thống quan trọng không thể thiếu trong các buổi lễ, hội đó chính là dàn nhạc ngũ âm.

Dàn nhạc ngũ âm của đồng bào Khmer còn được gọi là dàn nhạc Pin Piết đã có từ rất xa xưa, được thiết kế rất tinh xảo bởi các nghệ nhân người Khmer. “Ngũ âm” là 5 loại chất liệu tạo thành âm thanh của dàn nhạc và trong biến chế chính thức, dàn nhạc có 7 nhạc cụ, khi diễn tấu tạo ra năm âm thanh (Ngũ âm). Cụ thể là đồng, sắt, gỗ, da và hơi, thể hiện bằng 7 loại nhạc khí khác nhau. 

Liên hoan nhạc Ngũ âm và múa dân gian Khmer tỉnh Sóc Trăng sẽ diễn ra từ 19 đến 21/11 tại Quảng trường Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng , là một hoạt động văn hóa lớn nhất trong năm của đồng bào Khmer Sóc Trăng.

Ngoài Liên hoan nhạc ngũ âm và múa dân gian Khmer Nam bộ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Sóc Trăng còn kết hợp với Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn, tuyên truyền về “Xây dựng và phát triển môi trường văn hóa, thể thao và du lịch” tại tỉnh. Có 110 tấm tranh cổ động giới thiệu hình ảnh đất nước con người, quê hương Việt Nam, bản sắc văn hóa, nét đẹp con người… được trưng bày, triển lãm ở 2 địa điểm là Quảng trường Bạch Đằng và Công viên 30-4, thành phố Sóc Trăng. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 23/11.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.