Liên hoan Diều quốc tế lần IV

Theo Ban tổ chức Liên hoan Diều quốc tế lần IV năm 2012, Liên hoan này sẽ chính thức diễn ra từ ngày 31/3 đến ngày 2/4 tại thành phố Vũng Tàu, với chủ đề “Vũ điệu hòa bình”.

Theo Ban tổ chức Liên hoan Diều quốc tế lần IV năm 2012, Liên hoan này sẽ chính thức diễn ra từ ngày 31/3 đến ngày 2/4 tại thành phố Vũng Tàu, với chủ đề “Vũ điệu hòa bình”.

Nét mới của Liên hoan Diều quốc tế năm nay là sẽ diễn ra đồng thời tại 4 địa điểm du lịch: Du lịch Biển Đông, chợ du lịch Vũng Tàu, khu du lịch Paradise và khu du lịch Intouco Resort. Ngày 31/3, lễ chào mừng các đoàn nghệ nhân diều quốc tế và trong nước tham dự Liên hoan sẽ được tổ chức tại khu du lịch Intouco Resort.

Liên hoan Diều quốc tế lần IV ảnh 1

Ảnh minh họa. Ảnh: Vũ Anh Tuấn.

Trong ngày 31/3 và ngày 1/4, các đoàn sẽ tập dượt biểu diễn các thể loại diều, chuẩn bị cho lễ hội diều đêm. Trong khuôn khổ Liên hoan, sẽ có các hoạt động như: Họp báo, triển lãm giới thiệu diều của các nước tham dự, dạy làm diều cho học sinh, biểu diễn diều tự do, thi ảnh diều nghệ thuật và trình diễn thi đấu diều chọi giữa các quốc gia. Điểm nhấn của Liên hoan là đêm biểu diễn vũ điệu diều nghệ thuật vào đêm 1/4 tại khu du lịch Paradise.

Dự kiến, Liên hoan Diều quốc tế lần IV sẽ có khoảng 60 nghệ nhân quốc tế đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự; trong đó riêng nước chủ nhà Việt Nam sẽ có 5 đoàn diều nghệ thuật với 80 nghệ nhân đến từ Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Huế và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngoài ra, để mở màn hưởng ứng Liên hoan Diều quốc tế lần IV, ngày 30/3 sẽ diễn ra Liên hoan Diều Miền Đông Nam Bộ, với chủ đề “Vũ hội Miền Đông”, 7 câu lạc bộ diều trong tỉnh và khu vực Miền Đông Nam Bộ sẽ tham gia.

Liên hoan Diều quốc tế lần IV năm 2012, được tổ chức bằng nguồn kinh phí từ vận động tài trợ.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Khai thác nguồn lực, thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển

Khai thác nguồn lực, thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển

Trong bối cảnh văn hóa, di sản, nghệ thuật ngày càng khẳng định vai trò là những nguồn lực nội sinh quan trọng, nhiều hoạt động gắn với phát huy giá trị văn hóa trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn di tích lịch sử, mở rộng không gian sáng tạo nghệ thuật, giao lưu quốc tế và phát triển văn hóa đọc đã diễn ra tại nhiều địa phương trong tuần qua. Qua đó, góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần và tạo động lực phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới.