Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro quan tâm phát triển năng lượng tái tạo

Chiều 20/2, tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Đoàn đại biểu Hội đồng Liên bang Nga do ông Andrey Yatskin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga, đại diện Cơ quan chấp hành chính quyền tỉnh Rostov làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.
Chú thích ảnh
Ông Yatskin Andrey Vladimirovich, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga (bìa trái) tặng quà lưu niệm Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. 

Tại buổi làm việc, ông Andrey Yatskin cho rằng, thời gian tới, Ban Lãnh đạo Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro cần quan tâm phát triển năng lượng tái tạo, nhất là điện gió là lĩnh vực nước Nga có thế mạnh. Phía Nga sẽ luôn ủng hộ Vietsovpetro để mối quan hệ, hợp tác giữa 2 nước ngày càng phát triển.

Quyền Tổng Giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro) Vũ Mai Khanh cho biết, chuyến thăm, làm việc của Đoàn đã thể hiện sự quan tâm, động viên rất lớn của nước Nga đối với tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện gió, Vietsovpetro có tiềm lực mạnh, nguồn nhân lực chất lượng cao, dồi dào, có hệ thống công trình biển, công trình bờ rất đồ sộ, phù hợp cho phát triển. Nếu được sự ủng hộ từ 2 phía, Vietsovpetro sẽ phát triển hướng đầu tư mới này trong thời gian tới.

Theo Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, 2022 là năm đầu tiên Vietsovpetro đạt gia tăng trữ lượng dầu ở mức 3,51 triệu tấn, đạt 125% kế hoạch. Đơn vị hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu khai thác, tài chính. Cụ thể, tổng doanh thu từ hoạt động dầu khí đạt 180% kế hoạch; lĩnh vực cung ứng dịch vụ ra bên ngoài và mở rộng lĩnh vực hoạt động hoàn thành 117% kế hoạch.

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.