Liên đoàn Arập đề cử Tổng Thư ký mới

Ngày 29/3, ngoại trưởng các nước thuộc Hội đồng Liên đoàn Arập (AL) đã nhất trí đề cử cựu Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmy làm Tổng Thư ký mới, kế nghiệm ông Ahmed Aboul Gheit sẽ hết nhiệm kỳ vào giữa năm nay.
Chú thích ảnh
Cựu Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmy. Ảnh: conciliators-guild.org

Trong cuộc họp trực tuyến, các ngoại trưởng Arập đã đồng thuận với đề xuất của Ai Cập đề cử ông Fahmy. Hội đồng cũng nhất trí trình đề xuất này lên kỳ họp thường niên lần thứ 35 của Hội nghị Thượng đỉnh AL dự kiến tổ chức tại Saudi Arabia, nơi các nguyên thủ quốc gia sẽ tiến hành phê chuẩn Tổng Thư ký theo nguyên tắc đồng thuận.

Trong một tuyên bố, ông Fahmy, 75 tuổi cho biết, vai trò mới sẽ đặt ra "trọng trách lớn" đối với ông trong việc bảo vệ lợi ích và an ninh của các quốc gia thành viên, cũng như quyền lợi của người dân các nước Hồi giáo trong bối cảnh bất ổn khu vực hiện nay. Ông Fahmy từng giữ chức Ngoại trưởng Ai Cập từ 7/2013 - 6/2014, Đại sứ Ai Cập tại Nhật Bản (1997 – 1999), Đại sứ Ai Cập tại Mỹ (1999 – 2008), đồng thời giữ nhiều vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán quốc tế về an ninh và kiểm soát vũ khí.

Từ khi AL được thành lập năm 1945, chức Tổng thư ký thường do Ai Cập nắm giữ. Ngoại lệ duy nhất là nhà ngoại giao Tunisia Al-Shazly Al-Qalibi, đảm nhiệm vị trí này trong giai đoạn 1979 – 1990.

Hoàng Nhương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.