Liên danh Trump-Vance và bà Harris phản ứng trước quyết định rời cuộc đua ông Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từ bỏ nỗ lực tái tranh cử và ủng hộ bà Kamala Harris thay thế ông làm ứng cử viên của đảng chống lại đối thủ Donald Trump của đảng Cộng hòa.
Chú thích ảnh
Liên danh Trump-Vance và bà Harris phản ứng trước quyết định rời cuộc đua ông Biden. Ảnh: X

Phản ứng trước tin tức trên mạng xã hội, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết bà rất "vinh dự" trước sự ủng hộ và cam kết sẽ giành được đề cử của đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội Truth Social, ứng cử viên đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông Biden “không phù hợp để phục vụ ngay từ đầu”.

Người đồng tranh cử của ông Trump, Thượng nghị sĩ James David Vance (JD Vance) cũng tham gia chỉ trích ông Biden và tuyên bố: “Trump và tôi sẵn sàng cứu nước Mỹ, bất kể ai đứng đầu trong tấm vé của đảng Dân chủ”.

Trong khi đó, ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. khen ngợi quyết định của ông Biden nhưng kêu gọi đảng Dân chủ đảm bảo một quy trình minh bạch để chọn ra ứng cử viên kế nhiệm có thể “đánh bại ông Donald Trump tốt nhất”.

Ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. nói thêm: “Nếu họ đã làm điều này ngay từ đầu, tôi sẽ không phải rời khỏi đảng Dân chủ."

Xem video ghi lại phản ứng trước quyết định rời cuộc đua ông Biden của liên danh Trump-Vance và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. Nguồn: Reuters

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 21/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ tiếp tục giữ vai trò tổng thống và tổng tư lệnh cho đến khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 1/2025 và sẽ có bài phát biểu liên quan trước toàn quốc trong tuần này.

Theo hãng tin Reuters, bằng cách từ bỏ nỗ lực tái tranh cử, ông Biden đã dọn đường cho Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên trong lịch sử giành tấm vé tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, ông Biden, 81 tuổi, đã đăng hình hoạt động của mình với Phó Tổng thống Kamala Harris khi tuyên bố kết thúc chiến dịch tranh cử và không rõ liệu các đảng viên đảng Dân chủ cấp cao khác có thách thức Harris để giành được đề cử của đảng Dân chủ hay không.

Thông báo của Biden diễn ra sau một làn sóng áp lực công khai và riêng tư từ các nhà lập pháp đảng Dân chủ và các quan chức đảng buộc ông phải từ bỏ cuộc đua sau thành tích kém cỏi đáng kinh ngạc của ông trong cuộc tranh luận trên truyền hình vào tháng trước trước đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump.

Ông Biden tuyên bố tái tranh cử vào tháng 4 năm nay trong bối cảnh có nhiều đồn đoán và lo ngại về tuổi tác của ông.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, 81 tuổi và đối thủ Donald Trump, 78 tuổi, lần lượt là hai người lớn tuổi nhất được bầu làm tổng thống.

Thành Nam

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.