Liên bang Nga đã phản ứng thế nào trước cuộc tấn công của Mỹ - Israel nhằm vào Iran?

Liên bang Nga đã lên án cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran là hành động gây hấn, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và giảm leo thang.
Chú thích ảnh
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo tại Moskva. Ảnh: AA/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 3/3 cho biết vào hôm 28/2,  Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào Iran, khiến Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei và nhiều chỉ huy cấp cao của Iran thiệt mạng. 

Tehran sau đó đáp trả bằng cách phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) vào các căn cứ của Mỹ trên khắp khu vực Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chiến dịch này là cần thiết nhằm phá hủy chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran, trong khi Tehran khẳng định họ chỉ làm giàu uranium cho mục đích dân sự và lên án các cuộc tấn công là hoàn toàn vô cớ.

Liên bang Nga có quan hệ chặt chẽ với Iran và đã ký hiệp ước đối tác chiến lược với nước này vào năm ngoái. Dưới đây là lập trường chính thức của Moskva đối với cuộc xung đột.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nói gì?

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới nhân dân Iran, mô tả việc sát hại Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei là “sự vi phạm trắng trợn mọi chuẩn mực đạo đức và luật pháp quốc tế”.

Vào hôm 2/3, ông Putin đã điện đàm với lãnh đạo Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain và Saudi Arabia - những quốc gia đang cho Mỹ đặt căn cứ quân sự và đã trở thành mục tiêu trong các đòn trả đũa của Iran.

Theo Điện Kremlin, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về “những sự kiện chưa từng có tiền lệ” và thống nhất về sự cần thiết phải ngừng bắn cũng như quay lại con đường ngoại giao.

Ông Putin nói với Tổng thốngCác Tiểu vương quốc Arab Thống nhất Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan rằng Liên bang Nga sẵn sàng chuyển tải mối quan ngại của các quốc gia vùng Vịnh tới Iran. 

Trong các cuộc trao đổi với lãnh đạo Qatar và Bahrain, ông Putin nhấn mạnh rằng cuộc xung đột có nguy cơ đẩy khu vực vào “một cuộc chiến tranh toàn diện với những hệ quả khó lường”.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS/TTXVN

Điện Kremlin nói gì?

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva đang theo dõi sát tình hình và duy trì liên lạc với tất cả các bên. 

Ông Peskov nói thêm rằng Liên bang Nga “vô cùng thất vọng” khi các cuộc đàm phán Mỹ - Iran do Oman làm trung gian tại Geneva (Thụy Sĩ) đã không thể ngăn chặn “hành động gây hấn trực tiếp” nhằm vào Iran.

Khi được hỏi liệu cuộc tấn công này có ảnh hưởng đến mức độ tin cậy của Liên bang Nga đối với Mỹ trong các cuộc đàm phán về Ukraine hay không, ông Peskov cho biết Moskva sẽ “rút ra những kết luận cần thiết”.

“Chúng tôi vẫn đánh giá cao vai trò trung gian của Mỹ, nhưng cuối cùng, chúng tôi chỉ tin vào chính mình”, ông Peskov nói.

Bộ Ngoại giao Liên bang Nga nói gì?

Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã lên án các cuộc không kích nhằm vào Iran là “hành động gây hấn quân sự vô cớ”, đồng thời chỉ trích “thực tiễn ám sát chính trị và săn lùng các nhà lãnh đạo của những quốc gia có chủ quyền”.

Bộ Ngoại giao Liên bang Nga kêu gọi tất cả các bên chấm dứt giao tranh, cảnh báo rằng bất kỳ sự gián đoạn nào đối với vận tải hàng hải ở Vịnh Ba Tư cũng sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho thương mại dầu khí toàn cầu.

Moskva cáo buộc Mỹ và Israel tìm cách phá hoại tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Iran và các quốc gia Ả Rập.

“Mọi cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, cả ở Iran lẫn các quốc gia Arab, đều không thể chấp nhận được và phải tránh bằng mọi giá”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga nêu rõ.

“Lợi ích hợp pháp của tất cả các quốc gia trong Vịnh Ba Tư phải được tôn trọng”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga nhấn mạnh thêm.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev nói gì?

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng sự leo thang hiện nay có thể dẫn tới Chiến tranh Thế giới thứ ba.

Trong phát biểu với hãng thông tấn nhà nước Liên bang TASS, ông Medvedev, người hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phạm “một sai lầm nghiêm trọng” khi ra lệnh ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, bởi điều này đã biến vị giáo chủ thành biểu tượng tử vì đạo trong mắt người Hồi giáo Shiite, qua đó đặt “tất cả người Mỹ vào tình thế nguy hiểm”.

Theo ông Medvedev, cuộc chiến nhằm vào Iran là một phần trong nỗ lực của phương Tây nhằm “duy trì sự thống trị toàn cầu”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.