Lịch trình đặc biệt của Chủ tịch Cuba Diaz-Canel trong lần đầu tiên đến Mỹ

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel đã đến New York trong ngày 23/9. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Miguel Diaz-Canel tới Mỹ.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Cuba Diaz-Canel. Ảnh: Zimbio

Theo lịch trình, Chủ tịch Cuba Diaz-Canel vào ngày 24/9 dự Hội nghị Hòa bình UNGA Nelson Mandela và đến 26/9 sẽ phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Chủ tịch Cuba trong dịp này sẽ lên tiếng yêu cầu Mỹ chấm dứt chính sách bao vây cấm vận vô lý nhằm vào La Habana hơn nửa thế kỷ qua.

Liên hợp quốc từng đề nghị Mỹ sớm bãi bỏ lệnh cấm vận Cuba. Tuy nhiên, chỉ Quốc hội Mỹ mới có thẩm quyền ra quyết định về lệnh cấm vận đã áp đặt lên Cuba cách đây 50 năm.

Trong thời gian ở Mỹ, Chủ tịch Cuba Diaz-Canel sẽ gặp gỡ lãnh đạo nhiều quốc gia, thị trưởng New York Bill de Blasio – nhân vật vốn là thành viên của cộng đồng Cuba-Mỹ và ủng hộ cải thiện quan hệ với Cuba.

Căng thẳng giữa Cuba và Mỹ đã gia tăng kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền và siết chặt chính sách với La Habana, động thái đảo ngược lại đà cải thiện quan hệ song phương thời cuối nhiệm kỳ cựu Tổng thống Barack Obama.

Thời gian qua, Mỹ cáo buộc nhiều nhà ngoại giao của quốc gia này tại Cuba bị tấn công gây “tổn hại thần kinh”. Chính phủ Cuba đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc này, cho rằng đây là cái cớ của Washington để leo thang lập trường thù địch với La Habana.

Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Cuba Diaz-Canel kể từ khi ông nhậm chức là đến Venezuela hồi tháng 5 vừa qua.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.