Lịch Tết bắt đầu sôi động

Những ngày này dạo qua các con phố Hà Nội, hiệu sách, cửa hàng đã thấy rực rỡ màu sắc của lịch Tết. Thị trường lịch đã bắt đầu sôi động với các mẫu mã phong phú và sức mua cũng bắt đầu tăng.

Những ngày này dạo qua các con phố Hà Nội, hiệu sách, cửa hàng đã thấy rực rỡ màu sắc của lịch Tết. Thị trường lịch đã bắt đầu sôi động với các mẫu mã phong phú và sức mua cũng bắt đầu tăng.


Lượng tiêu thụ tăng


Nếu tháng 11 là tháng của nhà phân phối thì tháng 12 là chính thức bước vào giai đoạn bán lẻ của lịch. Dạo qua các phố được coi là trung tâm bán lịch như Nguyễn Xí, Đinh Lễ... đã thấy ngập tràn màu sắc, kiểu dáng của các loại lịch được bày bán, người mua cũng đã đông đúc hơn mấy tuần trước đây.

Lịch Tết bắt đầu sôi động ảnh 1

Mẫu lịch Tết năm nay khá đa dạng.


Đại diện Công ty Sách văn hóa phẩm Hà Nội cho biết: “So với mọi năm, tốc độ tiêu thụ lịch đến thời điểm này có phần hơi chậm hơn, nhưng cũng đã bắt đầu vào thời kỳ cao điểm. Những thương hiệu lịch đã khẳng định được vị trí vẫn bán chạy hơn cả. Các loại lịch bloc như: Vinh hoa phú quý (Thăng Long và Nhóm KHKT), Gốc đại (Thăng Long) về cơ bản chúng tôi đã bán hết”.


Hiện tại, các cơ quan, công ty cũng đã bắt đầu đặt lịch làm quà biếu làm cho thị trường lịch nhộn nhịp hẳn lên. Theo các đại lý bán lẻ, giá các loại lịch năm nay tăng khoảng 5% so với năm ngoái do giá vật liệu, vận chuyển tăng lên, tuy nhiên mức tăng này cũng không phải là cao. Cụ thể, lịch bloc siêu cực đại có giá 380.000 - 400.000 đồng/cuốn; loại cực đại giá 300.000 đồng/cuốn; siêu đại giá 220.000 đồng/cuốn; các loại bloc đại có giá 65.000 đồng, loại trung giá 35.000 đồng. Năm nay, các loại lịch cực đại và siêu cực đại được chú ý nhiều, số lượng bán ra cũng lớn. Riêng các loại lịch bloc tiểu, in hai mầu thì gần như vắng bóng vì ít người mua.


Chất lượng cao, số lượng in đúng mức


Theo Công ty Sách văn hóa phẩm Hà Nội, năm nay mỗi nhà xuất bản được tiêu chuẩn in 230.000 bloc/nhà xuất bản, trong đó khoảng 20% là lịch phổ thông. Vì vậy, mẫu mã lịch năm nay cũng phong phú hơn, nếu năm ngoái có khoảng gần 100 mẫu lịch thì năm nay tăng lên hơn 100 mẫu. Các loại lịch không chỉ in ấn đẹp mà còn có đầy đủ các thông tin ngày lành, tháng tốt, kèm theo hình ảnh minh họa phong phú, ý nghĩa. Năm 2014 là năm Giáp Ngọ nên các chủ đề năm nay cũng dễ thiết kế hơn, các chủ đề như: Mã đáo thành công, Lộc phát, Phong cảnh Việt Nam, Tranh lụa Việt Nam, Bonsai, Thư pháp, đặc biệt là chủ đề Biển đảo Việt Nam cũng rất ấn tượng với người mua.


Theo các đại lý, các mẫu lịch năm nay đều được đầu tư vào chất lượng, các nhà in như Thăng Long, Trí Thức, Ngân Hà, Cao Đàn, An Hảo, Hương Trang… có nhiều mẫu đã bán hết hàng nhưng khó đăng ký in thêm, cho thấy các nhà in đã chủ động đảm bảo được số lượng in đúng mức, tránh tình trạng in ấn tràn lan, gây dư thừa như nhiều năm trước.


Tin, ảnh: Tạ Nguyên

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.