Lịch Tết 2021 hút người mua

Thị trường lịch Tết Tân Sửu 2021 hiện đang hút hàng do số lượng lịch Tết bán ra thị trường không nhiều. Đáng chú ý, lịch bloc thiếu hàng để bán do sức mua tăng mạnh hơn năm 2020.
Chú thích ảnh
Năm nay, lượng lịch Tết được in khá dè dặt trong khi sức mua không giảm dù có tác động của dịch bệnh COVID-19.

Hai ngày nay, chị Đỗ Thị Thảo, ngụ phường Thảo Điền, quận 2 đi tìm mua lịch Tết Tân Sửu nhưng vẫn không thể mua được cuốn lịch Tết nào ưng ý dù chị đã đi tìm đến 4 nhà sách. Theo chị Thảo, vào giờ này năm ngoái, lịch Tết được bày bán khá nhiều ở các nhà sách, cửa hàng lịch. Tuy nhiên, năm nay số lượng lịch Tết bày bán đã giảm 50%, thậm chí giảm 70% so với năm ngoái. "Vì vậy, ba ngày nay tôi dạo quanh mấy nhà sách “tìm đỏ cả mắt” những không thể mua được một cuốn lịch để bàn. Hỏi cửa hàng nào cũng nhận được cái lắc đầu thông báo lịch tết đã bán hết từ lâu”, chị Thảo chia sẻ.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, hiện các công ty lịch bloc lớn tại TP Hồ Chí Minh đã tiêu thụ hết số lượng được in ra để phục vụ thị trường lịch Tết Tân Sửu 2021. Một số công ty lịch lớn tại TP Hồ Chí Minh còn treo bảng thông báo hết hàng từ mấy ngày trước để khách hàng đến nơi khác tìm mua.

Bà Lan Phương, đại diện công ty lịch An Hảo cho biết, dưới tác động của dịch bệnh COVID-19, năm nay số lượng đơn hàng của đối tác đặt cũng khá dè dặt do ảnh dịch COVID-19, doanh thu doanh nghiệp gặp khó khăn nên thắt chặt chi tiêu và giảm số lượng đặt mua lịch Tết. Do đó, đơn vị cũng phải điều tiết số lượng in, bằng 50% số lượng của năm ngoái và căn cứ tùy tình hình thực tế để tin tiếp hay không.

“Tính đến nay, lịch An Hảo đã tiêu thụ gần như 100%, lượng tồn kho còn không đáng kể. Điều này cho thấy, số lượng in của lịch Tết Tân Sửu đã giảm nhiều vì dịch bệnh COVID-19 nhưng mức tiêu thụ năm nay lại khá ổn, vượt qua cả sự kỳ vọng của đơn vị”, bà Lan Phương cho biết thêm.

Tương tự,  bà Kiều Minh Phụng, Giám đốc Công ty cổ phẩn Văn hóa Văn Lang cho hay, năm nay công ty lên kế hoạch giảm số lượng in xuống còn 70% và cho in thành nhiều đợt theo kiểu vừa in vừa thăm dò thị trường. Tuy nhiên, dù chịu tác động của dịch bệnh COVID-19 nhưng tính đến nay, các mặt hàng lịch của đơn vi đã bán được gần hết, số lượng lịch còn tồn kho không cao.

“Những tưởng thị trường lịch Tết năm nay sẽ chịu sức ép của công nghệ 4.0, nhưng rất may người dân vẫn thích treo lịch giấy để tiện theo dõi ngày tháng, vừa là nếp truyền thống của mỗi gia đình văn hóa Phương Đông. Vì thế, để thu hút khách hàng, công ty đã chú trọng đầu tư thiết kế sản phẩm lịch hướng về truyền thống văn hóa Việt Nam”, bà Kiều Minh Phụng cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Bộ lịch Tết "Ca dao quê mình" đang được nhiều khách hàng chọn mua trong mùa lịch Tết 2021.

Theo các nhà làm lịch tại TP Hồ Chí Minh, giá lịch bloc năm nay không tăng so với năm ngoài và dao động từ 45.000 - 700.000 đồng/bloc, tùy mẫu mã và kích thước. Để kích cầu mua sắm lịch Tết, nhiều đơn vị, nhà xuất bản còn giảm giá lịch bloc đến 30 - 70%. Trong khi đó, nội dung trên những trang lịch Tết 2021 chủ đạo vẫn là hình khắc vẽ phúc, lộc, thọ, tài lộc, hoa, phong cảnh thiên nhiên, người đẹp…

Nét khác biệt hơn mọi năm là các nhà làm lịch đã đưa nhiều hình ảnh con trâu (đại diện cho năm mới Tân Sửu) vào lịch Tết nhiều hơn. Ngoài ra, các nhà làm lịch cũng khéo léo lồng ghép hoa cảnh, chữ viết, con người, hình ảnh quê hương Việt Nam… trên mỗi trang lịch để tuyền tải nét đẹp của văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam và vẻ đẹp của phong cảnh đất nước.

Họa sĩ Đặng Thiên Thư, Giám đốc Công ty Lịch xuân Phương Nam cho biết, năm Tân Sửu 2021, khách hàng đa số chọn các loại lịch phong cảnh được chọn lọc từ các cuộc thi ảnh và các bộ lịch bloc tranh vẽ màu nước như: “Ca dao quê mình”, “Làng nghề Việt”, “Dáng hoa”, “Hương vị quê nhà”, “Việt Nam đất nước tôi yêu”… Đây cũng là dòng lịch đậm màu sắc truyền thống Việt và khác biệt vì được các họa sỹ đầu tư khá công phu. So với các dòng lịch khác, dòng lịch vẽ màu nước đã thu hút khá đông khách hàng đặt mua và đến nay cũng đã hết hàng. 

Theo Cục Xuất bản, In và Phát hành, năm nay các nhà xuất bản đăng ký in lịch Tết hơn 14,1 triệu bản, tăng 300.000 bản so với cùng kỳ năm trước. Khác với mọi năm trước, năm nay do tác động của dịch bệnh COVID-19 các nhà làm lịch phải căn cứ vào nhu cầu thị trường để xuất bản và in ấn trong hạn mức đã đăng ký. Phần lớn, lượng lịch in ra chủ yếu theo đặt hàng của doanh nghiệp. Vì vậy, các nhà làm lịch đã tiêu thụ gần hết số lượng lịch đã đăng kí in từ đầu mùa lịch Tết 2021.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết /Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.