Lịch sử qua ảnh của cây cầu Long Biên 121 năm tuổi
Triển lãm tư liệu cầu Long Biên là sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 tái hiện sinh động chứng nhân lịch sử của Hà Nội từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, mang tới nhiều góc nhìn về cây cầu 121 năm tuổi.
Hình ảnh lịch sử của cây cầu Long Biên 121 năm tuổi:
Cầu Long Biên Hà Nội được khởi công xây dựng vào ngày 12/9/1898 với mục đích kết nối giao thông, dễ dàng khai thác thuộc địa. Sau hơn 3 năm, vào ngày 3/2/1902, cầu hoàn tất quá trình xây dựng và lễ khánh thành diễn ra vào ngày 28/2/1902.Lúc đầu, cầu được đặt theo tên là Paul Doumer nhưng nhân dân ta vẫn quen gọi là cầu Sông Cái. Vào năm 1945. cầu đổi tên là cầu Long Biên.Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023, tại cầu Long Biên, Chi hội Kiến trúc sư Trường Đại học Xây dựng và Công ty ADA đã tổ chức Triển lãm tư liệu "Cầu Long Biên: Hình thành và biến đổi".
Triển lãm sẽ đưa người xem khám phá lịch sử xây dựng - phát triển, tu sửa của cầu Long Biên và cây cầu trong đời sống hiện đại với mong muốn mang tới nhiều góc nhìn thú vị về cây cầu hơn 100 năm tuổi.. Cầu Long Biên sử dụng hết 30.000 m3 đá, 5.600 tấn thép cuộn. 137 tấn gang, 165 tấn sắt và 7 tấn chì. Cây cầu trở thành cây cầu lớn nhất Đông Dương thời đó.Nhịp sống đô thị sinh hoạt của người dân sau khi khánh thành cầu.
Tiển lãm mang đến trải nghiệm đa giác quan cho người xem với: tranh, ảnh, video, audio, các gian trưng bày.Những thiết kế mô hình 3D, sản phẩm tái chế, pavillon, pano, bảng ghi cảm nhận… cũng được sử dụng để truyền tải thông điệp và lắng nghe nhận định của công chúng về cây cầu.Triển lãm ảnh tư liệu thu hút nhiều du khách ghé thăm, đặc biệt là người trung niên, khách du lịch, họ tới để tìm hiểu lịch sử cũng như những kỷ niệm gắn liền với cây cầu lịch sử.
Triển lãm tư liệu "Cầu Long Biên: Hình thành và biến đổi" diễn ra đến hết ngày 31/12.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.