Lịch sử 'cách mạng pháo và tên lửa Nga'

Lực lượng Tên lửa chiến lược và Pháo binh Nga được coi là “đại gia” trong giới quân sự thế giới bởi “tài sản khủng” là những hệ thống pháo và tên lửa tối tân, đáng gờm. Dưới đây là “biên niên sử” bằng ảnh về cuộc cách mạng tên lửa của lực lượng trên, từ “lão làng” Katyusha cho đến “tân binh” Iskander.

Lực lượng Tên lửa chiến lược và Pháo binh Nga được coi là “đại gia” trong giới quân sự thế giới bởi “tài sản khủng” là những hệ thống pháo và tên lửa tối tân, đáng gờm. Dưới đây là “biên niên sử” bằng ảnh về cuộc cách mạng tên lửa của lực lượng trên, từ “lão làng” Katyusha cho đến “tân binh” Iskander.

Lịch sử 'cách mạng pháo và tên lửa Nga' ảnh 1

Dàn phóng BM-13 thuộc pháo phản lực Katyusha- loại vũ khí nổi danh nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Hồng quân Liên Xô đã đặt tên loại pháo này theo tên một bài hát nổi tiếng thời bấy giờ.

Lịch sử 'cách mạng pháo và tên lửa Nga' ảnh 2

Xe pháo tự hành 2S1 Gvozdika của Liên Xô “gia nhập quân ngũ” từ đầu thập niên 1970. Quân đội Mỹ gọi loại pháo này là M1974 và hiện nay nó vẫn được sản xuất tại các nhà máy ở Nga, Ba Lan và Bulgari.

Lịch sử 'cách mạng pháo và tên lửa Nga' ảnh 3

Hệ thống phóng tên lửa đa năng Grad gồm xe tải hạng nặng được trang bị dàn phóng đạn cỡ nòng 122 mm. Hệ thống“ra lò” trong thập niên 1960 này có khả năng phóng 40 tên lửa trong cùng một thời điểm.

Lịch sử 'cách mạng pháo và tên lửa Nga' ảnh 4

Pháo tự hành Msta-S chạy trên bánh xích bắn đạn cỡ nòng 152mm.

Lịch sử 'cách mạng pháo và tên lửa Nga' ảnh 5

Quân đội Liên Xô đã tự thiết kế pháo cối tự hành 2S9 NONA và đưa loại pháo này vào phiên chế từ năm 1981.

Lịch sử 'cách mạng pháo và tên lửa Nga' ảnh 6

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn pháo binh trong cuộc tập bắn tại vùng Kaliningrad.

Lịch sử 'cách mạng pháo và tên lửa Nga' ảnh 7

Pháo kéo 2A65 Msta-B với khả năng bắn đạn hạt nhân.

Lịch sử 'cách mạng pháo và tên lửa Nga' ảnh 8

Tổ hợp tên lửa phóng hàng loạt Tornado-G trên xe vận tải có tầm bắn trong phạm vi 30km. Tornado-G được phát triển dựa trên“tiền bối” của hệ thống phóng tên lửa Grad.

Lịch sử 'cách mạng pháo và tên lửa Nga' ảnh 9

Tổ hợp pháo phản lực bắn loạt tự hành BM-27 Uragan được trang bị đạn cỡ 220mm.

Lịch sử 'cách mạng pháo và tên lửa Nga' ảnh 10

Quân nhân Nga chăm chú chuẩn bị cho cuộc tập trận phóng tên lửa của Quân khu miền Trung.

Lịch sử 'cách mạng pháo và tên lửa Nga' ảnh 11

Hệ thống pháo phản lực đa nòng BM-30 Smerch (Cơn lốc) được lắp trên xe bốn trục. "Cơn lốc"  có tầm “bắn càn quét” trong khoảng từ 70-90km.

Lịch sử 'cách mạng pháo và tên lửa Nga' ảnh 12

Hệ thống pháo phản lực đa nòng Smerch và Uragan được trưng bày tại triển lãm vũ khí quốc tế Moskva năm 2008.

Lịch sử 'cách mạng pháo và tên lửa Nga' ảnh 13

Hệ thống pháo tự hành Msta-S lừng lững trên khung xe, chuẩn bị cho cuộc tổng duyệt diễu binh Ngày chiến thắng năm 2011.

Lịch sử 'cách mạng pháo và tên lửa Nga' ảnh 14

Tổ hợp tên lửa chống tăng Khrizantema của Nga trên xe bọc thép. Khrizantema có thể được dẫn đường bằng laser hoặc radar.

Lịch sử 'cách mạng pháo và tên lửa Nga' ảnh 15

Trong ảnh là xe được trang bị tổ hợp tên lửa tự hành Iskander-M với khả năng “hủy diệt” mục tiêu trong phạm vi 500km.

Hà Linh (Theo TASS)

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.