Libya yêu cầu Mỹ giải thích vụ đột kích ở thủ đô Tripoli

Ngày 6/10, Văn phòng Thủ tướng Libya cho biết Thủ tướng nước này Ali Zeidan đã yêu cầu chính quyền Mỹ giải thích về cuộc đột kích quân sự tại thủ đô Tripoli nhằm bắt một công dân Libya bị truy nã do đánh bom các đại sứ quán Mỹ tại châu Phi cách đây 15 năm.

Ngày 6/10, Văn phòng Thủ tướng Libya cho biết Thủ tướng nước này Ali Zeidan đã yêu cầu chính quyền Mỹ giải thích về cuộc đột kích quân sự tại thủ đô Tripoli nhằm bắt một công dân Libya bị truy nã do đánh bom các đại sứ quán Mỹ tại châu Phi cách đây 15 năm.   

  
Libya yêu cầu Mỹ giải thích vụ đột kích ở thủ đô Tripoli ảnh 1

Hiện trường vụ đánh bom Đại Sứ Quán Mỹ tại Libya năm 1998. Ảnh: CNN.

Trong một tuyên bố, văn phòng của ông Zeidan cho biết: "Chính phủ Libya đang dõi theo tin tức về việc bắt cóc một công dân Libya bị chính quyền Mỹ truy nã. Chính phủ Libya đã liên lạc với chính quyền Mỹ, đề nghị họ đưa ra lời giải thích".     

Trước đó, Lầu Năm Góc thông báo tên Nazih al-Ragye, hay còn gọi là Abu Anas al-Liby - thủ lĩnh hàng đầu của nhóm khủng bố Al Qaeda, đã bị lực lượng Mỹ bắt tại thủ đô Tripoli hôm 5/10 vừa qua. Liby bị truy nã vì dính líu tới các vụ đánh bom năm 1998 nhằm vào các đại sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania.   

 Liby đã bị kết tội tại Mỹ với cáo buộc dính líu tới các vụ đánh bom nói trên làm 244 người thiệt mạng. Chính phủ Mỹ từng treo thưởng 5 triệu USD để bắt giữ đối tượng này.

Vụ bắt giữ chính thức khép lại 15 năm truy lùng đối tượng nằm trong danh sách các phần tử khủng bố bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.