Libya thừa nhận oanh tạc tàu chở dầu Hy Lạp

Ngày 5/1, Lực lượng Không quân của Chính phủ Libya được quốc tế công nhận tuyên bố đã thực hiện vụ oanh tạc nhằm vào tàu chở dầu "khả nghi" của Hy Lạp tại cảng Derna ở miền Đông Libya.

Lực lượng không quân của Chính phủ Libya được quốc tế công nhận tuyên bố đã không kích tàu chở dầu "khả nghi" của Hy Lạp tại cảng Derna miền Đông Libya.

Người phát ngôn Quân đội Quốc gia Libya (LNA) Ahmad Al-Mismari khẳng định do tàu chở dầu mang tên Araevo treo cờ Liberia rất "khả nghi" và không tuân thủ các mệnh lệnh yêu cầu dừng lại để kiểm tra trước khi tiến vào cảng Derna nên lực lượng không quân Libya đã tấn công tàu này. 

Cảng Derna hiện thuộc quyền kiểm soát của các tay súng phiến quân tuyên bố ủng hộ lực lượng thánh chiến "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, do đó LNA nhiều lần tuyên bố sẽ tấn công các tàu, thuyền đến cảng này.

Tàu chở dầu Araevo thuộc sở hữu của Công ty Quản lý vận tải biển Aegea, có trụ sở tại thủ đô Athens, Hy Lạp, bị tấn công khi đang chở khoảng 12.600 tấn dầu thô và 26 thành viên thủy thủ đoàn. Vụ không kích đã khiến hai thủy thủ đoàn thiệt mạng, gồm một người Hy Lạp và một người Roumani, và hai người khác bị thương.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, hãng hàng không Turkish Airlines đã ngừng các chuyến bay tới thành phố Misrata  của Libya do quan ngại về tình trạng an ninh đang xấu đi ở quốc gia Bắc Phi này. Turkish Airlines là hãng hàng không nước ngoài duy nhất vẫn thực hiện các chuyến bay tới Libya.

Theo Turkish Airlines, hãng này hủy các chuyến bay từ Istanbul - Misrata trong ngày 4/1 và ngừng tất cả các chuyến bay tới Misrata. Tuy nhiên, Turkish Airlines vẫn chưa đưa ra quyết định về các chuyến bay khác tới Libya. Hiện hãng này có các đường bay tới thủ đô Tripoli, thành phố Benghazi và Sebha của Libya.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.