Libya: Thỏa thuận ngừng bắn ở thủ đô Tripoli sau các vụ đụng độ đẫm máu

Ngày 28/8, Bộ trưởng Nội vụ Libya Abdulsalam Ashour cho biết đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại thủ đô Tripoli sau những ngày đụng độ đẫm máu giữa các lực lượng an ninh và một nhóm vũ trang.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh gác tại hiện trường một vụ tấn công ở thành phố Zliten, cách thủ đô Tripoli của Libya 170km về phía đông, ngày 23/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Thỏa thuận đạt được vào tối 27/8 sau khi xảy ra các vụ nổ và các cuộc đấu súng làm rung chuyển khu vực ngoại ô thủ đô Tripoli. Theo một nguồn tin an ninh, dự kiến trong ngày 28/8 các bên tiến hành đàm phán nhằm tiến tới một lệnh ngừng bắn lâu dài.

Dân cư tại khu vực Ain Zara, phía Đông Nam Tripoli xác nhận tình hình tại đây đã trở lại yên bình. Trong khi đó, một số người dân ở khu vực Salaheddin và Khallet al-Ferjan phía Nam Tripoli cho hay các cuộc giao tranh đã tạm thời dừng mặc dù một số tuyến đường vẫn bị phong tỏa.

Các vụ đụng độ bùng phát tại miền Nam Libya từ ngày 26/8. Bộ trưởng Nội vụ Ashour cho biết giao tranh xảy ra giữa các lực lượng an ninh thuộc Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được Liên hợp quốc ủng hộ và một nhóm vũ trang hoạt động dưới quyền Bộ quốc phòng thuộc GNA. Theo Bộ Y tế Libya, riêng trong ngày 27/8, các vụ đụng độ ở ngoại ô thủ đô Tripoli đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương.

Trước đó, Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) đã lên tiếng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại thủ đô Tripoli.

Libya rơi vào bất ổn kể từ sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Moamar Gadhafi năm 2011. Bất chấp thỏa thuận đạt được năm 2015, Libya vẫn chìm trong bạo lực, hỗn loạn và chia rẽ chính trị.

Hiện ở quốc gia này tồn tại hai chính quyền với các lực lượng vũ trang riêng, gồm  GNA hoạt động tại thủ đô Tripoli do Thủ tướng Fayez Serraj lãnh đạo và một chính quyền tại miền Đông được Tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn. GNA vẫn chưa thể thành lập lực lượng quân đội riêng, mà vẫn phải dựa vào các nhóm dân quân để bảo vệ thủ đô.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.