Libya, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích chuyến thăm của quan chức Israel tới khu đền Al-Aqsa

Ngày 4/1, Bộ Ngoại giao Libya đã chỉ trích chuyến thăm gây tranh cãi của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir tới khu phức hợp đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Đông Jerusalem mà Israel gọi là Núi Đền. Đây vốn là thánh địa thiêng liêng đối với cả người Do Thái và người Hồi giáo.
Chú thích ảnh
Nhà thờ Mái vòm tại đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa (mà Israel gọi là Núi đền) ở Thành cổ Jerusalem. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Libya nêu rõ: “Đây là nỗ lực nhằm thay đổi hiện trạng lịch sử và pháp lý của đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa… và vi phạm rõ ràng các nghị quyết quốc tế liên quan”.

Bộ Ngoại giao Libya cũng nhắc lại lập trường của quốc gia Bắc Phi này đối với sự nghiệp chính nghĩa của Palestine đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện trách nhiệm của mình và chấm dứt hành vi vi phạm của Israel, điều có thể gây ra xung đột, hành động cực đoan và bất ổn ở khu vực.

Cùng ngày, Văn phòng Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã ra thông báo lên án việc Bộ trưởng Ben-Gvir vừa có chuyến thăm "kích động" tới ngôi đền Al-Aqsa/Núi Đền ở Jerusalem, đồng thời kêu gọi Israel tránh các hành động tương tự.

Trước đó, việc ông Ben-Gvir tới thăm đền thờ Al-Aqsa/Núi Đền hôm 3/1, điểm nóng tranh chấp giữa người Hồi giáo và Do Thái, đã khiến nhiều quốc gia phản đối. Giới chức Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu cam kết “nghiêm chỉnh giữ nguyên hiện trạng" tại khu phức hợp tọa lạc đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa.

Theo phía Israel, các chuyến thăm trước đây của các bộ trưởng Israel tới khu vực trên là phù hợp với hiện trạng của đền thờ Al-Aqsa/Núi Đền, theo đó cho phép người Hồi giáo cầu nguyện tại đền thờ trong khi các tín đồ tôn giáo khác chỉ được phép tham quan.

Anh Tuấn – Vũ Hội (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.