Libya nỗ lực giải quyết vấn đề người di cư 

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, giới chức Libya ngày 10/7 cho biết có tới 4/5 số người nước ngoài ở quốc gia Bắc Phi này không có giấy tờ hợp pháp và việc tiếp nhận những người di cư có ý định đến châu Âu là điều "không thể chấp nhận được".
Chú thích ảnh
Người di cư chờ được giải cứu ngoài khơi Libya ngày 9/2/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Libya, cách Italy khoảng 300 km, là điểm khởi hành chủ chốt mà những người di cư mạo hiểm thực hiện hành trình vượt Địa Trung Hải đầy nguy hiểm để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu. Tuy nhiên, với những nỗ lực ngày càng tăng của Liên minh châu Âu (EU) nhằm hạn chế tình trạng di cư bất hợp pháp, nhiều người di cư, chủ yếu đến từ các quốc gia châu Phi cận Sahara, đã bị mắc kẹt ở Libya.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 10/7, Bộ trưởng Nội vụ thuộc Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU) tại Tripoli, ông Imad Trabelsi, cho biết hiện có khoảng 2,5 triệu người nước ngoài ở Libya. Ông Trabelsi nói thêm: "Khoảng 70-80% trong số họ đã nhập cảnh bất hợp pháp vào Libya. Vấn đề nhập cư liên quan đến an ninh quốc gia của chúng tôi. Đã đến lúc phải giải quyết vấn đề này, vì Libya không thể tiếp tục phải trả giá".

Theo ông Trabelsi, Libya đã chuyển từ một "quốc gia quá cảnh sang quốc gia định cư" và những người di cư không có giấy tờ hợp pháp đều không nộp thuế. Ông Trabelsi nêu rõ việc tái định cư người di cư ở Libya là không thể chấp nhận được. Libya vẫn đang nỗ lực phục hồi sau nhiều năm xung đột và hỗn loạn sau cuộc lật đổ nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi năm 2011. Các đối tượng buôn lậu và buôn người đã lợi dụng tình trạng bất ổn chính trị và an ninh ở Libya để thực hiện các hành vi trái pháp luật. Bộ trưởng Nội vụ Libya cho biết thêm kể từ đầu năm 2024, chính quyền Libya đã cho hồi hương 6.000 người di cư thông qua một kế hoạch của Liên hợp quốc (LHQ).

Trong một tuyên bố đăng tải trên Facebook mới đây, GNU cho hay Tripoli sẽ tổ chức Diễn đàn Di cư xuyên Địa Trung Hải vào ngày 17/7, với sự tham gia của đại diện các Chính phủ ở châu Phi và châu Âu, nhằm tạo ra một chiến lược mới cho các dự án phát triển ở các quốc gia nơi người di cư rời đi. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh EU và Italy đang tăng cường nỗ lực chống lại tình trạng di cư bất hợp pháp.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.