Libya hoàn tất chiến dịch giải phóng Sirte

Ngày 13/12, người phát ngôn Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA), được Liên hợp quốc (LHQ) hậu thuẫn, cho biết chiến dịch quân sự chống lại tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại thành phố Sirte đã chính thức kết thúc.
Libya hoàn tất chiến dịch giải phóng Sirte ảnh 1

Lực lượng trung thành với Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya đóng quân tại thành phố Sirte ngày 27/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Hồi tuần trước, các lực lượng chính phủ thông báo đã hoàn toàn đánh bại IS sau gần 7 tháng chiến đấu ác liệt. Tuy nhiên, theo người phát ngôn trên, hiện Sirte vẫn chưa an toàn để người dân trở về nhà, do bom và mìn vẫn còn rải rác trong thành phố.

Các lực lượng trung thành với GNA cho biết phải mất nhiều tuần mới có thể thu dọn hết số lượng lớn mìn và thiết bị nổ mà các tay súng IS đã cài ở nhiều nơi trong thành phố.

Thị trưởng mới của Sirte, ông Mokhtar Al-Ma'madani đã lên kế hoạch tái thiết thành phố và trình chính phủ. Kế hoạch mới tập trung đưa người dân phải sơ tán trở về nhà với sự giúp đỡ của Bộ Quản lý địa phương và các lực lượng chính phủ.

Libya rơi vào hỗn loạn sau khi nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi bị lật đổ năm 2011. Lợi dụng bất ổn ở Libya, IS đã kiểm soát Sirte từ tháng 6/2015 và xây dựng một trại huấn luyện để đào tạo các phần tử thánh chiến người Libya và nhiều tay súng nước ngoài.

Chính phủ đoàn kết dân tộc đã phát động một chiến dịch quân sự chống lại nhóm này từ tháng 5/2016. Trong chiến dịch này, gần 700 binh sĩ thiệt mạng và gần 3.000 người khác bị thương. Trong khi đó, ít nhất 2.500 phần tử IS bị tiêu diệt.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.