Libya hoãn công bố danh sách ứng cử viên tổng thống

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi, ngày 11/12, Ủy ban Bầu cử quốc gia cấp cao Libya (HNEC) đã hoãn công bố danh sách cuối cùng các ứng cử viên tham gia chạy đua trong cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 24/12 tới.
Chú thích ảnh
Thủ tướng lâm thời Libya Abdul Hamid al-Dbeibah ngày 21/11/2021 đã đăng ký ra tranh cử Tổng thống. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Đây chỉ là "nút thắt" mới nhất trong nỗ lực do Liên hợp quốc (LHQ) dẫn đầu nhằm tổ chức cuộc bầu cử tổng thống để giúp quốc gia Bắc Phi giàu dầu mỏ này vượt qua một thập niên bạo lực. Tiến trình bầu cử ở Libya đã bị cản trở do những chia rẽ sâu sắc xung quanh cơ sở hiến pháp cho các cuộc bầu cử, ngày tổ chức bầu cử cũng như quy định về đối tương được phép ra tranh cử, với một loạt nhân vật gây tranh cãi tham gia cuộc đua.

Việc công bố danh sách ứng cử viên cuối cùng được cho là đánh dấu sự bắt đầu chính thức của chiến dịch bầu cử, song HNEC đã không đưa ra thời điểm mới để công bố danh sách này. Theo các quy định bầu cử, HNEC sẽ phải công bố danh sách các ứng cử viên hai tuần sau khi tòa án đưa ra các phán quyết cuối cùng liên quan đến các ứng cử viên.

Ngày 2/12, một tòa án của Libya đã khôi phục tư cách ứng cử viên của ông Seif al-Islam Kadhafi, con trai của cố lãnh đạo Moamer Kadhafi. Trước đó một ngày, một tòa phúc thẩm ở Tripoli đã bác bỏ kháng nghị chống lại Thủ tướng Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya Abdulhamid Dbeibah, qua đó đưa ông Dbeibah trở lại danh sách ứng cử viên tổng thống.

Libya rơi vào hỗn loạn kể từ sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Kadhafi vào năm 2011. Quốc gia Bắc Phi này đã trải qua một năm tương đối hòa bình sau khi các phe phái chính trị ở miền Đông và miền Tây đạt được một lệnh ngừng bắn vào tháng 10/2020. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo rằng bạo lực có thể dễ dàng bùng phát trở lại do những bất đồng liên quan đến các cuộc bầu cử.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.