Libya đã tiêu hủy hết kho vũ khí hóa học

Với sự giúp đỡ của các nước phương Tây, chính quyền Libya đã tiêu hủy xong kho vũ khí hóa học lớn từ thời cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Với sự giúp đỡ của cácnước phương Tây, chính quyền Libya đã tiêu hủy xong kho vũ khí hóa học lớn từthời cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi, giới chức nước này vừa cho biết hôm 4/2.

Libya đã tiêu hủy hết kho vũ khí hóa học ảnh 1

Một nhóm chuyên gia Libya đang đổ chất thải từ tên lửa SA-2 hết hạn sử dụng, dưới sự giám sát của chuyên gia LHQ tại Tripoli vào tháng 11/2012. 

Libya bắt đầu hủychương trình sản xuất và sở hữu khí độc sau khi ký kết Hiệp ước cấm phổ biến Vũkhí hóa học vào năm 2004, tuy nhiên hoạtđộng này đã bị đình lại vào năm 2011 khi diễn ra cuộc nổi dậy lật đổ chính quyềnGaddafi, với sự hậu thuẫn của NATO.

Nhiều nước phương Tâyđã lo ngại, vũ khí hóa học có thể rơi vào tay các lực lượng Hồi giáo cực đoanhoặc các phần tử vũ trang địa phương tại Libya, nơi vẫn còn nhiều vùng hỗnloạn sau hơn 2 năm chế độ Gaddafi sụp đổ.

Trong thông báo mới nhất,Ngoại trưởng Libya Mohammed Abdelaziz cho biết, các chuyên gia Mỹ, Canada và Đứcđã giúp tiêu hủy kho vũ khí hóa học ở một khu vực thuộc miền nam nước này. “Hoạtđộng tiêu hủy ở vùng al-Rawagha đã được tiến hành với sự chính xác cao nhất”,ông Abdelaziz nói và khẳng định, sau cuộc tiêu hủy này, không còn kho vũ khíhóa học nào khác tồn tại tại Libya.

Chính quyền Gaddafi trướcđây từng tuyên bố sở hữu 25 tấn khí độc mù tạc và 1.400 tấn hóa chất nguyên liệuđược sử dụng để chế tạo vũ khí hóa học. Ông Gaddafi cũng cam kết sẽ hủy bỏchương trình vũ khí hóa học, sinh học và hạt nhân của mình sau khi Mỹ đưa quânvào Iraq năm 2003.

T.H  (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).