Libya có thể nâng sản lượng dầu lên 1,6 triệu thùng/ngày nếu có ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Libya có thể nâng sản lượng dầu thô lên 1,6 triệu thùng/ngày vào giữa năm 2022 nếu ngành dầu khí của nước này nhận được nguồn tài chính cần thiết.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu tại thị trấn al-Buraqah, Libya. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới ngày 30/7, Bộ trưởng Dầu khí Libya Mohamed Oune cho biết trong dự thảo ngân sách nhà nước năm 2021 hiện đang chờ Quốc hội phê duyệt, Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU) đã đề nghị cấp khoản kinh phí khẩn cấp trị giá 1,48 tỷ dinar Libya (hơn 327,8 triệu USD) cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya.

Trong hai tháng qua, Quốc hội Libya đã 7 lần không thông qua dự luật ngân sách nhà nước năm 2021. Giới quan sát cho rằng việc Quốc hội Libya chưa bỏ phiếu thông qua ngân sách năm 2021 được cho là sự trì hoãn có chủ ý của một số thành viên quốc hội ủng hộ Tướng Khalifa Haftar. Họ cũng công khai tuyên bố từ chối dự luật ngân sách nếu dự luật này không có chương trình phân bổ ngân sách cho lực lượng dân quân do Tướng Haftar đứng đầu. 

Trước đó, ngày 25/7, Hội đồng Tổng thống Libya đã kêu gọi thông qua dự luật ngân sách 2021 để GNU có thể thực hiện các cam kết của mình và cung cấp các dịch vụ cho người dân theo lộ trình của Diễn đàn Đối thoại Chính trị Libya. Hội đồng Tổng thống Libya cho biết đang theo dõi các cuộc thảo luận giữa Ủy ban Tài chính của Quốc hội và GNU về các vấn đề kỹ thuật của dự luật ngân sách.

Bộ trưởng Oune hồi tháng trước cho biết Libya đặt mục tiêu tăng sản lượng khai thác dầu thô lên 4 triệu thùng/ngày trong vòng 1-2 năm tới. Theo ông, Bộ Dầu khí Libya và các công ty năng lượng của Pháp đã đồng ý về một kế hoạch tham vọng như vậy trong chuyến thăm của một phái đoàn chính phủ Libya tới Paris (Pháp) hồi tháng 6/2021.

Bộ Dầu khí Libya đã thông báo cho các công ty dầu khí Pháp, đặc biệt là TOTAL, về các kế hoạch tương lai để có thể đạt được mục tiêu tăng sản lượng dầu ở Libya. TOTAL có các thỏa thuận với Libya, qua đó có thể giúp khôi phục một số mỏ dầu vốn đã bị phá hủy trong các cuộc xung đột và đưa vào hoạt động trở lại.

Theo số liệu vừa công bố của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya, doanh thu từ dầu mỏ của nước đã đạt mức kỷ lục trong tháng 5/2021, khi quốc gia Bắc Phi ghi nhận 1,322 tỷ USD doanh thu từ dầu thô và 53 triệu USD từ khí đốt và khí ngưng tụ. Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya, kết quả này là nhờ nhu cầu cũng như giá dầu tăng mạnh trên các thị trường quốc tế.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.