Libi huy động quân đội giải quyết xung đột sắc tộc

Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Libi Yussef al-Mangush ngày 23/2 cho biết, chính phủ nước này đã điều động quân đội tới thành phố xa mạc Kufra, miền Đông Nam Libi, để giải quyết cuộc xung đột đẫm máu giữa bộ tộc Toubu và bộ tộc Zwai kéo dài nhiều ngày qua làm hàng trăm người thiệt mạng.

Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Libi Yussef al-Mangush ngày 23/2 cho biết, chính phủ nước này đã điều động quân đội tới thành phố xa mạc Kufra, miền Đông Nam Libi, để giải quyết cuộc xung đột đẫm máu giữa bộ tộc Toubu và bộ tộc Zwai kéo dài nhiều ngày qua làm hàng trăm người thiệt mạng.

Ông Mangush cho biết hiện các đơn vị Quân đội quốc gia Libi đã có mặt tại sân bay Kufra và chuẩn bị tiến vào các khu vực trọng điểm. Ông nói: "Quân đội sẽ làm hết khả năng trong phạm vi quyền hạn cho phép để đảm bảo thiết lập lại trật tự và kỷ cương tại khu vực này".

Libi huy động quân đội giải quyết xung đột sắc tộc ảnh 1

Trước đó, hôm 11/2, quân đội Libi cũng đã được triển khai ở Tripoli khi xung đột bùng phát giữa các nhóm vũ trang. Ảnh: AFP/TTXVN.

Trong khi đó, đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Libi Ian Martin cho biết các tổ chức nhân đạo "hiện đang trên đường tới Kufra  để xem xét tình hình". Ông Martin cũng loại bỏ khả năng có sự can thiệp của quốc tế vào khu vực Kufra, cho rằng cuộc xung đột diễn ra ở vùng biên giới Libi, tuy làm nảy sinh nhiều quan ngại tại khu vực, song chính quyền nước này có thể tự giải quyết được vấn đề, đồng thời nhấn mạnh "sự can thiệp duy nhất của LHQ hiện này là vấn đề nhân đạo".

Các nguồn tin tại chỗ cho biết ít nhất 113 người thuộc bộ tộc Toubu và 23 người thuộc bộ tộc Zwai đã bị chết trong các cuộc đụng độ bùng phát ngày 12/2 vừa qua tại Kufra - thành phố có 40.000 dân, nằm tại khu vực tam giác biên giới với Ai Cập, Sát và Xuđăng.

Theo một số nhà quan sát, bộ tộc Toubu - những người da đen, hiện sinh sống ở miền Đông Nam Libi và tại Sát, Xuđăng và Nigiê, từng là nạn nhân của sự phân biệt đối xử dưới chế độ cũ của cố nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi. Bộ tộc Zwai, từ lâu có mối bất đồng sâu sắc với bộ tộc Toubu, cáo buộc người Toubu gây ra các cuộc tấn công tại Kufra với sự hậu thuẫn của lính đánh thuê tới từ Sát. Ngược lại, bộ tộc Toubu cho rằng chính người Toubu là mục tiêu của các cuộc tấn công.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.