Liban vẫn bế tắc trong việc thành lập chính phủ mới

Không có thỏa thuận nào về việc thành lập nội các mới của Liban sau cuộc họp diễn ra theo kế hoạch ngày 22/3 giữa Tổng thống Michel Aoun và Thủ tướng được chỉ định Saad al-Hariri.
Chú thích ảnh
Ông Saad al-Hariri phát biểu sau khi được Tổng thống Liban chỉ định làm Thủ tướng để thành lập Chính phủ mới, tại Beirut ngày 22/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu sau cuộc gặp, Thủ tướng được chỉ định al-Hariri cho biết Tổng thống Aoun đã nhấn mạnh tới ưu thế đa số chắc chắn trong chính phủ đối với các đồng minh chính trị của mình.

Trước đó, đêm 17/3, Tổng thống Aoun đã kêu gọi Thủ tướng al-Hariri khẩn trương thành lập chính phủ mới để đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình kinh tế, xã hội. Đáp lại, ông al-Hariri tuyên bố nếu không đồng ý với nội các mà ông sắp xếp, Tổng thống Aoun có thể kêu gọi tiến hành bầu cử tổng thống trước thời hạn.

Liban đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất kể từ sau cuộc nội chiến giai đoạn 1975-1990. Tháng 10/2020, Tổng thống Aoun đã chỉ định ông al-Hariri làm Thủ tướng để thành lập chính phủ mới nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Tuy nhiên, ông al-Hariri vẫn chưa thể thực hiện được kế hoạch này do những bất đồng sâu sắc giữa các phe phái chính trị về việc phân bổ vị trí trong nội các.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.