Liban phong tỏa gần 170 khu vực

Khu vực Trung Đông vẫn đang chật vật ứng phó với diễn biến phức tạp của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, khiến nhiều nước tiếp tục phải tăng cường các biện pháp phòng chống.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Beirut, Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 11/10, Chính phủ Liban thông báo sẽ ban hành lệnh phong tỏa đối với gần 170 ngôi làng và thị trấn vào tuần tới, trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh.
Thông báo của Bộ Nội vụ Liban cho biết 169 ngôi làng và thị trấn trên khắp cả nước sẽ bị phong tỏa trong 1 tuần, bắt đầu từ 6 giờ sáng 12/10 (10 giờ Việt Nam). Ngoài ra, các quán bar và hộp đêm trên toàn quốc cũng phải đóng cửa cho tới khi có thông báo tiếp theo. 

Liban, quốc gia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua, đã ghi nhận 52.558 ca mắc COVID-19, trong đó có 455 ca tử vong. Số ca mắc mới đã tăng vọt sau vụ nổ kinh hoàng tại cảng Beirut ngày 4/8 khiến hơn 200 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương, một vài bệnh viện bị phá hủy trong khi hệ thống y tế của thủ đô bị quá tải.

Trong khi đó, Iran cùng ngày ghi nhận thêm 251 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng số trường hợp không qua khỏi lên 28.544 ca. Trong khi đó, số ca mắc tại nước này hiện là 500.075 ca, tăng 3.822 ca. Trong ngày 11/10, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi là quan chức mới nhất có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó một ngày, ông Mohammad-Baqer Nobakht, Phó Tổng thống phụ trách hoạch định kinh tế, cũng có kết quả xét nghiệm dương tính.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Tehran, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ Y tế Iran cho biết có kế hoạch bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng ở các thành phố lớn khác, bên cạnh thủ đô Tehran, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Bộ trưởng Y tế Saeed Namaki cho biết đã yêu cầu cảnh sát và các tình nguyện viên cùng các cơ quan chức năng khác hỗ trợ xử lý nghiêm khắc các đối tượng vi phạm.  

Quy định đeo khẩu trang tại nơi công cộng ở thủ đô Tehran đã có hiệu lực từ ngày 10/10 và Tổng thống Hassan Rouhani từng tuyên bố rằng những người vi phạm sẽ bị trừng phạt. Các trường học, nhà thờ Hồi giáo, cửa hàng, nhà hàng... tại thủ đô Tehran đã phải đóng cửa trong 1 tuần, kể từ ngày 3/10, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, chính quyền thành phố hôm 9/10 đã quyết định kéo dài biện pháp này thêm 1 tuần.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.