Liban, Mỹ bàn về lệnh ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun và Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) Michael Kurilla ngày 13/1 đã thảo luận về chủ đề thực thi thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa phong trào Hồi giáo Hezbollah và Israel ở miền Nam Liban.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Liban. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo Văn phòng Tổng thống Liban, hai bên đã trao đổi về tình hình ở miền Nam (Liban) và các giai đoạn Israel rút quân khu vực này. Cuộc gặp diễn ra khi ngày 26/1 - hạn chót đối với việc thực thi đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn - đang đến gần.

Thỏa thuận ngừng bắn hôm 27/11/2024 quy định quân đội Liban có 60 ngày để phối hợp với Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) triển khai cùng ở miền Nam nước này khi quân đội Israel rút lui. Đồng thời, Hezbollah sẽ rút lực lượng về phía Bắc sông Litani, cách biên giới khoảng 30 km và dỡ bỏ mọi cơ sở hạ tầng quân sự còn sót lại ở miền Nam Liban. Một ủy ban gồm các đại diện từ Israel, Liban, Pháp, Mỹ và UNIFIL được giao nhiệm vụ giám sát quá trình thực thi thỏa thuận.

Bên cạnh chủ đề về lệnh ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel, hai bên còn chú trọng tới “các biện pháp khởi động hợp tác giữa quân đội Liban và Mỹ”. Washington là bên hỗ trợ tài chính quan trọng cho quân đội Liban, đặc biệt là kể từ khi nền kinh tế của quốc gia Trung Đông sụp đổ vào năm 2019.

* Cũng trong ngày 13/1, Bộ Tài chính Israel đã công bố số liệu ghi nhận tổng chi phí mà Tel Aviv phải tiêu tốn cho cuộc xung đột trên nhiều mặt trận - bắt đầu nổ ra từ hôm 7/10/2023 - hiện đã lên tới 124,7 tỷ shekel (khoảng 34 tỷ USD), trong đó, 99,9 tỷ shekel được dành cho năm 2024.

Theo Bộ Tài chính Israel, 81,9% tổng chi phí liên quan đến chiến tranh được dành cho lĩnh vực quốc phòng, trong khi số tiền còn lại được dành cho các chi phí dân sự liên quan đến giao tranh.

Năm 2024, thâm hụt ngân sách của Chính phủ Israel đã lên tới 136,2 tỷ shekel (khoảng 37 tỷ USD), tương đương 6,9% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tăng gần gấp đôi so với mức thâm hụt 77,5 tỷ shekel (tương đương 4,2% GDP) của năm 2023.

Cũng trong năm 2024, ngân sách và doanh thu của Chính phủ Israel đã tăng lần lượt 20,4% và 10,5% so với năm 2023.

Bùi Hoàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.