Căng thẳng tại Trung Đông:

Liban kêu gọi Pháp hỗ trợ đảm bảo thực thi lệnh ngừng bắn

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 25/1, Tổng thống Liban Joseph Aoun đã kêu gọi Pháp thúc đẩy việc đảm bảo Israel thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được với lực lượng Hezbollah ở Liban vào ngày 27/11 năm ngoái.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát do xung đột tại Nabatieh, Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Liban, ông Aoun nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đảm bảo Israel tuân thủ thỏa thuận, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của thỏa thuận này trong việc duy trì sự ổn định ở miền Nam Liban. Tổng thống Joseph Aoun bày tỏ quan ngại các hành động vi phạm có thể làm phức tạp thêm nỗ lực hồi hương những người dân phải di dời.

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các biện pháp nhằm giảm căng thẳng trong khu vực Trung Đông. Tổng thống Pháp Macron đảm bảo với người đồng cấp Liban về sự tham gia tích cực của Pháp vào các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn và đảm bảo thực hiện đầy đủ thỏa thuận.

Liên quan đến vấn đề này, báo The National News của Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) ngày 25/1 dẫn các nguồn tin từ Liên hợp quốc (LHQ) và nguồn tin ngoại giao cho biết, thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban dự kiến sẽ được gia hạn.

Theo các nguồn tin trên, mặc dù giao tranh toàn diện khó có thể xuất hiện trở lại, nhưng các bên cần thêm thời gian để thực thi các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 27/1.

Vào cuối tháng 11/2024, Israel và Hezbollah đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Pháp và Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt gần 14 tháng xung đột. Theo các điều khoản của thỏa thuận, Israel phải rút khỏi lãnh thổ Liban trong vòng 60 ngày. Đổi lại, quân đội Liban sẽ đảm nhận trách nhiệm an ninh dọc biên giới, triển khai ở phía Nam, trong khi Hezbollah rút lực lượng và vũ khí ra khỏi khu vực này. Khung thời gian 60 ngày sẽ kết thúc vào lúc 4h sáng 27/1 (theo giờ địa phương).

Tuy nhiên, tình hình trở nên căng thẳng khi Israel tuyên bố duy trì hiện diện quân sự tại miền Nam Liban sau thời hạn rút quân với lý do chưa đạt được sự kiểm soát đầy đủ của quân đội Liban trong khu vực và Hezbollah không rút hoàn toàn về phía Bắc sông Litani. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 25/1 xác nhận Israel sẽ chưa thể tuân thủ thời hạn đã được đặt ra trong thỏa thuận ngừng bắn.

Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Liban kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy các biện pháp để đảm bảo Israel tuân thủ thời hạn rút quân vào ngày 27/1.

Một nguồn tin ngoại giao cho biết lệnh ngừng bắn sẽ được kéo dài vì cơ chế này đã mất tới 2-3 tuần để được thực hiện, trong khi những diễn biến mới nhất ở Syria cũng đã ảnh hưởng đến việc triển khai quân đội của Liban ở miền Nam nước này.

Nguyễn Tùng - Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.