Liban, Israel và Mỹ ký thỏa thuận khung ba bên

Ngày 26/6, tại Bộ Ngoại giao Mỹ, các đại diện từ Israel, Liban và Mỹ đã tham gia lễ ký kết thỏa thuận khung ba bên.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu họp báo tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ bắt đầu rút quân khỏi hai khu vực nằm bên trong vùng đệm an ninh dài 1,8 km mà IDF đã thiết lập ở miền Nam Liban. Binh lính Israel tại đây sẽ được các thành viên của quân đội Liban thay thế. Trước đó, IDF đã phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah trong các khu vực này.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, giới chức các nước Mỹ và Liban đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận trên. Tổng thống Liban Joseph Aoun cho biết thỏa thuận được ký kết với Israel là bước đầu tiên hướng tới việc khôi phục hoàn toàn chủ quyền của Liban sau cuộc xung đột mới nhất giữa Israel và lực lượng Hezbollah.   

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết thỏa thuận này thiết lập một cơ chế rõ ràng, có cấu trúc nhằm khôi phục chủ quyền của Liban, giải giáp Hezbollah, đồng thời tạo điều kiện để Israel rút về biên giới của mình khi mối đe dọa đối với công dân nước này được loại bỏ. Ông nhấn mạnh rằng đối với Liban, khuôn khổ này mở ra một lộ trình thực chất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài; còn đối với Israel, đây là một con đường có thể kiểm chứng nhằm loại bỏ mối đe dọa lâu dài từ khu vực biên giới phía Bắc.

Mặc dù vậy, Ngoại trưởng Mỹ cũng thừa nhận phạm vi hạn chế của thỏa thuận, gọi đó là “sự khởi đầu của những bước khởi đầu”. Ông Marco Rubio tuyên bố: “Bước đi đầu tiên đôi khi là khó khăn nhất, nhưng đó là một bước quan trọng, và là bước mà chúng ta đã cùng nhau thực hiện”.

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leither nói rằng Israel sẽ duy trì vùng đệm an ninh ở miền Nam Liban cho đến khi Lực lượng vũ trang Liban chứng minh được khả năng giải giáp Hezbollah và chịu trách nhiệm về an ninh tại đây. Ông Yechiel Leither nhấn mạnh thỏa thuận Israel - Liban sẽ không dựa trên một lịch trình cố định, mà dựa trên những tiến bộ có thể đo lường được của quân đội Liban trong việc giải giáp Hezbollah. Quan chức này đồng thời khẳng định mục tiêu cuối cùng của thỏa thuận là thiết lập một nền hòa bình bền vững giữa hai quốc gia. Ông nhấn mạnh: "Đó là một nền hòa bình thực sự, trong đó cả Israel và Liban đều được bảo đảm an ninh, đồng thời chủ quyền của mỗi nước được tôn trọng và bảo vệ".       

Trong khi đó, Hezbollah bác bỏ thỏa thuận, từ chối giải giáp và cảnh báo việc gây sức ép đối với lực lượng này có thể làm gia tăng bất ổn tại Liban. Nghị sĩ Hezbollah trong Quốc hội Liban, ông Hassan Fadlallah, cho rằng chính quyền Liban sẽ khó có thể thực thi thỏa thuận khung đã ký với Israel tại Washington nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, và cảnh báo rằng việc này có thể đẩy tình hình đến nguy cơ xung đột nội bộ. Ông đồng thời nhấn mạnh Hezbollah sẽ phản đối mọi biện pháp do chính quyền Liban triển khai trên thực địa.

Truyền thông quốc tế nhận định thỏa thuận khung 3 bên là bước đột phá ngoại giao đáng chú ý, song triển vọng thực thi vẫn còn nhiều thách thức.

Phạm Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.