Lì xì thời kỹ thuật số

Mừng Năm mới Kỷ Hợi 2019, người dân Hàn Quốc đã có một cách lì xì mới, mang đúng phong cách của kỷ nguyên kỹ thuật số: lì xì bằng ví điện tử Kakao Pay trên nền tảng điện thoại di động.

Kim Seung-hwa, một nhân viên văn phòng 37 tuổi sống tại Seoul, cho biết hằng năm, mỗi dịp Tết đến, cô đều phải tới ngân hàng để đổi tiền mới, chuẩn bị phong bao lì xì cho người thân. Tuy nhiên, năm nay, cô đã nạp 300.000 won (267 USD) vào ví điện tử Kakao Pay để chuyển tiền mừng cho mẹ và các anh chị em họ đang sống ở đảo Jeju (miền Nam).

Cô Kim Seung-hwa cho biết sẽ gửi tiền lì xì cho mẹ và người thân bằng "phong bao lì xì kỹ thuật số", thông qua ứng dụng Kakao Talk Messenger, với một thông điệp mừng Năm mới, trước khi lên máy bay đi du lịch.

Trong ứng dụng này, những gói quà may mắn màu đủ nhỏ xinh sẽ hiện ra trên màn hình khi người nhận click vào tin nhắn.

Cô Kim Seung-hwa cho biết: "Đây là một trải nghiệm mới lạ và vui".

Ra đời từ năm 2014, Kakao Pay là một dịch vụ thanh toán qua điện thoại kết hợp với KakaoTalk, ứng dụng tin nhắn điện tử số 1 ở Hàn Quốc, với 43 triệu người dùng.

Kim Seung-hwa là một trong vô số người Hàn Quốc yêu công nghệ dùng thử phiên bản số của truyền thống lì xì Năm mới trên nền tảng điện thoại.

Ứng dụng này, sẽ hoạt động từ ngày 28/1 - 10/2, nhằm giải tỏa những rắc rối khi phải rút tiền mặt từ ngân hàng, trong khi vẫn giúp người dân gắn kết với truyền thống lì xì mừng Năm mới.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.