LHQ xem xét duy trì hiện diện tại Liban sau khi UNIFIL chấm dứt sứ mệnh

Ngày 23/4, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết, đang xem xét các phương án nhằm duy trì hiện diện tại Liban sau khi Lực lượng lâm thời LHQ tại Liban (UNIFIL) kết thúc sứ mệnh vào cuối năm nay.
Chú thích ảnh
Lực lượng lâm thời LHQ tại Liban tuần tra ở khu vực Khiam. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix cho biết, tổ chức này đang làm việc với Chính phủ Liban để xây dựng các phương án phù hợp trong bối cảnh Beirut mong muốn lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tiếp tục duy trì hiện diện tại nước này.

Theo ông Lacroix, mọi quyết định liên quan đến việc triển khai lực lượng LHQ trong tương lai tại miền Nam Liban cần được Hội đồng Bảo an thông qua. Ông cũng cho biết, Chính phủ Liban mong muốn lực lượng LHQ tiếp tục ở lại thực hiện các nhiệm vụ lâu nay như giám sát, báo cáo, quan sát và điều phối. Cũng theo quan chức LHQ, muốn có một giải pháp bền vững cần phải tính đến nhu cầu an ninh của cả Liban và Israel.

Được triển khai từ năm 1978, UNIFIL là lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ hoạt động tại vùng đệm ở miền Nam Liban nhằm giám sát lệnh ngừng bắn, qua đó góp phần ngăn chặn căng thẳng giữa Liban với Israel. Tuy nhiên, lực lượng này hiện chịu tác động rất lớn từ tình hình leo thang giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban kể từ khi Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công rocket nhằm vào các mục tiêu của Israel và dẫn đến các đòn trả đũa liên tiếp của Israel. 

Hiện UNIFIL có khoảng 8.200 binh sĩ đến từ 47 quốc gia. Những ngày gần đây, lực lượng này ghi nhận một số thương vong, trong đó có 5 binh sĩ thiệt mạng.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.