LHQ và Mỹ kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Bangladesh

Ngày 1/3, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Bangladesh.

Ngày 1/3, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Bangladesh, xảy ra trong các cuộc biểu tình của hàng trăm người sau khi tòa án công bố phán quyết tử hình một lãnh đạo Đảng Hồi giáo Jamaat-e-Islami vì phạm các tội ác chiến tranh năm 1971.

Theo người phát ngôn trên, Tổng Thư ký LHQ thừa nhận việc xét xử các tội phạm chiến tranh là một tiến trình quốc gia, và kêu gọi tất cả các bên liên quan tôn trọng quy định của luật pháp, chấm dứt bạo lực và thể hiện quan điểm của mình một cách hòa bình.

LHQ và Mỹ kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Bangladesh ảnh 1

Người biểu tình đốt lửa trong cuộc biểu tình tại Narayanganj, ngoại ô thủ đô Dhaka hồi tháng 12 năm ngoái. Ảnh: AFP-TTXVN.

Cùng ngày, Mỹ cũng lên tiếng kêu gọi người dân Bangladesh bình tĩnh sau khi hàng chục người đã thiệt mạng do cuộc đụng độ trong các cuộc biểu tình nói trên.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell kêu gọi người Bangladesh cần thể hiện quan điểm một cách hòa bình, đồng thời hoan nghênh các nỗ lực hòa bình của Chính phủ Bangladesh nhằm làm dịu tình hình cũng như đưa ra trước công lý những kẻ đã phạm tội ác chiến tranh.

Trong khi đó, số người thiệt mạng đã tăng lên gần gấp đôi sau một ngày xảy ra các cuộc biểu tình. Đụng độ bùng phát tại nhiều thành phố ở Bangladesh từ ngày 28/2, làm 34 người thiệt mạng, và đến ngày 1/3 đã có 53 người thiệt mạng.

Tại thủ đô Dhaka, cảnh sát đã phải bắn đạn cao su và sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình ủng hộ Đảng Jamaat-e-Islami xuống đường sau buổi cầu nguyện cuối tuần. Một số người đã bị thương.

Tại thành phố Chittagong ở miền Nam, 3 cảnh sát cũng bị thương trong một vụ đánh bom tự chế của các sinh viên ủng hộ đảng này. Trong khi đó, tại các tỉnh miền Bắc Gaibandha và Chapainawabganj, hàng trăm người ủng hộ chính phủ đã đụng độ với những người ủng hộ Đảng Jamaat-e-Islami làm hai người thiệt mạng.

Xung đột xảy ra ngay sau khi một tòa án Bangladesh công bố phán quyết tử hình Phó Chủ tịch Đảng Jamaat-e-Islami, Delwar Hossain Sayedee với nhiều tội danh, trong đó có tội giết người, đốt phá nhà cửa, hãm hiếp và cưỡng ép cải đạo Hồi.

Đảng Jamaat-e-Islami phản đối phán quyết này, cho rằng nó xuất phát từ động cơ chính trị. Sayedee là người thứ ba bị kết án có tội kể từ khi tòa án trên ra phán quyết đầu tiên hôm 21/1 liên quan đến các tội ác trong cuộc chiến tranh giành độc lập của Bangladesh năm 1971 vốn cướp đi sinh mạng của 3 triệu người.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.