LHQ tìm cảng để đưa vũ khí hóa học Syria xuống tàu

Liên hợp quốc và Tổ chức Cấm phổ biến vũ khí hóa học đang chờ quyết định phê chuẩn của một quốc gia về việc cho phép sử dụng cảng biển của nước này làm nơi tải vũ khí hóa học nguy hiểm của Syria xuống một tàu hải quân Mỹ để đưa đi tiêu hủy ngoài khơi.

Liên hợp quốc và Tổ chức Cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) đangchờ quyết định phê chuẩn của một quốc gia về việc cho phép sử dụng cảng biển củanước này làm nơi tải vũ khí hóa học nguy hiểm của Syria xuống một tàu hải quân Mỹ để đưađi tiêu hủy ngoài khơi.

LHQ tìm cảng để đưa vũ khí hóa học Syria xuống tàu ảnh 1

Trụ sở OPCW tại La Haye (Hà Lan). Ảnh: AP

Bà Sigrid Kaag, trưởng phái đoàn chung của LHQ và OPCW, đãbáo cáo vấn đề trên lên Hội đồng Bảo an trong ngày 4/12, nhưng không tiết lộ rõquốc gia nào được nhắc đến.

Trước đó, hôm 30/11, OPCW cho biết Mỹ đã bắt đầu cải tiến mộttàu hải quân của nước này để phục vụ chương trình tiêu hủy 500 tấn chất độc hóahọc của Syria, bao gồm một lượng lớn khí độc thần kinh.

Các quốc gia gồm Italy, Na Uy và Đan Mạch đã đề nghị lãnh nhiệm vụ vận chuyểnvũ khí hóa học Syria từ cảng Latakia (miền bắc Syria) với sự hộ tống của quân đội. Từ đây các hóa chất sẽ được chuyển tới một cảng khác trước khi đưa xuống tàu của Mỹ.

Bà Sigrid Kaag cho biết: “Chúng tôi vẫn đang chờ xác nhận từmột quốc gia thành viên rằng cảng của họ sẵn sàng cho việc tải hóa chất xuốngtàu”. Khi được hỏi liệu đây có phải là một cảng nằm ven Địa Trung Hải haykhông, bà nói: “Phạm vi địa lý là khá quan trọng, nhưng không phải là nhất thiết.Hiện tại chúng tôi đang thảo luận và hy vọng sẽ sớm được xác nhận”.

T.H

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.