LHQ tìm cách mở cầu hàng không ở Yemen để hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân

Đại diện Yemen tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Nevio Zagaria ngày 16/9 cho biết cơ quan của Liên hợp quốc này đang tìm cách mở một cầu hàng không nhân đạo để đưa các bệnh nhân ung thư đến những cơ sở y tế đảm bảo điều kiện chữa trị. 
Chú thích ảnh
Nạn nhân bị thương sau một cuộc không kích được điều trị tại bệnh viện ở Saada, Yemen ngày 10/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Nevio Zagaria nêu rõ: "Mục tiêu của việc mở cầu hàng không nhân đạo là giúp các bệnh nhân mắc các bệnh như ung thư, bạch cầu, các bệnh kinh niên và dị tật bẩm sinh... được cung cấp những điều kiện chữa trị mà họ cần". Có khoảng 80% bệnh nhân sẽ được vận chuyển qua cầu hàng không này là phụ nữ và trẻ em. Các địa điểm bệnh nhân sẽ được chuyển tới chưa được thông báo cụ thể, song theo ông Zagaria, cầu hàng không sẽ hoạt động trong giai đoạn thử nghiệm dự kiến 6 tháng. 

Hiện có 22 triệu người, chiếm 3/4 dân số Yemen cần các hoạt động viện trợ nhân đạo. 

Liên quan đến tình hình Yemen, ngày 16/9, các nguồn tin y tế đưa tin liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cùng với quân chính phủ Yemen đã tiến hành không kích tiêu tiệt 32 phiến quân, sau khi phiến quân Houthi tấn công vào một đài phát thanh tại thành phố cảng Hodeida.

Tình hình tại Yemen đã xấu đi nghiêm trọng kể từ tháng 6 vừa qua, khi các lực lượng ủng hộ chính phủ của Tổng thống Abd Rabbuh Mansur Hadi và liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tiến hành chiến dịch tấn công nhằm giành lại Hodeida, thành phố cảng chủ chốt đối với công tác viện trợ nhân đạo, từ tay phiến quân Houthi.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Martin Griffiths ngày 16/9 đã tới thủ đô Sanaa hiện do phiến quân kiểm soát, sau khi các cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva (Thụy Sĩ) một tuần trước đó đổ vỡ do Houthi không tham dự. 

Các nguồn tin cho biết ngay khi tới Sanaa ông Griffiths đã lập tức gặp các thủ lĩnh phiến quân. Chuyến thăm của đặc phái viên LHQ tới Sanaa nhằm khôi phục các nỗ lực hòa bình, song chưa có thông tin chi tiết nào được tiết lộ.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.