LHQ tiếp tục họp về tình hình Syria

Ngày 18/9, 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành các cuộc thảo luận mới liên quan tới một nghị quyết ủng hộ kế hoạch của Nga và Mỹ về việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria.

Ngày 18/9, 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tiến hành các cuộc thảo luận mới liên quan tới một nghị quyết ủng hộ kế hoạch của Nga và Mỹ về việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria.

Các phái viên LHQ đến từ Mỹ, Nga, Pháp, Anh và Trung Quốc đã có cuộc thảo luận kéo dài hai giờ đồng hồ. Một nguồn tin ngoại giao LHQ cho biết cuộc họp vẫn chưa đi đến thỏa thuận và các cuộc thảo luận nhiều khả năng sẽ còn kéo dài.

Đây là cuộc thảo luận thứ hai của HĐBA kể từ khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry hôm 14/9 vừa qua nhất trí kế hoạch đặt các vũ khí hóa học của chính quyền Syria dưới sự kiểm soát của cộng đồng quốc tế.

LHQ tiếp tục họp về tình hình Syria ảnh 1

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon (trái) và Trưởng phái đoàn LHQ điều tra vũ khí hóa học tại Syria, Ake Sellstrom phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở LHQ ở New York ngày 16/9. Ảnh: THX-TTXVN

Đại sứ Anh tại LHQ Mark Lyall Grant cho biết ba nước Mỹ, Anh và Pháp đã cùng soạn một dự thảo nghị quyết, trong đó không bao gồm yêu cầu sử dụng vũ lực hay các biện pháp trừng phạt đối với Syria. Đại sứ không đưa ra thông tin chi tiết về dự thảo, song cho biết ba cường quốc phương Tây muốn vận dụng Chương VII Hiến chương LHQ để đưa Hiệp ước Nga - Mỹ và quyết định của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) mang tính ràng buộc theo quy định của luật pháp quốc tế.

Theo dự kiến, OPCW sẽ tiến hành họp trong ngày 20/9 để thảo luận về kế hoạch của Nga và Mỹ liên quan tới việc phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria. Theo Tổng Giám đốc OPCW Ahmet Uzumcu, cuộc họp sẽ có sự tham gia của Hội đồng điều hành bao gồm 41 thành viên là các đại sứ của nhiều quốc gia khác nhau cùng các đại diện ngoại giao tại Hague (La Hay), Hà Lan.

OPCW là tổ chức chịu trách nhiệm thực thi Công ước về Vũ khí hóa học mà Syria vừa yêu cầu gia nhập. Cuộc họp của tổ chức này diễn ra trong bối cảnh thời hạn một tuần cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad công bố danh sách kho vũ khí hóa học sắp kết thúc vào ngày 21/9 tới.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.