LHQ: Tiến trình hòa bình tại Nam Sudan còn nhiều mong manh

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 3/3, ông David Shearer - Phái viên đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), đồng thời là người đứng đầu Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan (UNMISS) - thừa nhận tiến trình hòa bình ở quốc gia nước này vẫn rất mong manh, dù đạt được một số tiến bộ trong 4 năm qua.
Chú thích ảnh
Lực lượng Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) tuần tra tại Leer, Nam Sudan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an LHQ, ông Shearer - người sẽ hết nhiệm kỳ tại Nam Sudan vào tháng tới, cho biết quốc gia châu Phi này đã đạt được nhiều bước tiến cả về an ninh và ổn định chính trị. Nổi bật trong số đó là các bên đã đạt được lệnh ngừng bắn, một thỏa thuận hòa bình và chính phủ chuyển tiếp. Bộ máy lãnh đạo các địa phương đã dần được kiện toàn.

Tuy nhiên, ông Shearer đồng thời cảnh báo tiến trình hòa bình còn rất nhiều mong manh. Nhiều người dân lo ngại những bước tiến tích cực của tiến trình chính trị có thể bị sụp đổ. Chính vì vậy, để phục vụ cho lợi ích cao nhất của người dân, ông Shearer kêu gọi cộng đồng quốc tế cần đoàn kết và cam kết thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Nam Sudan.

Năm 2021 sẽ là thời điểm Nam Sudan đánh dấu 10 năm quốc gia này tách ra (từ Sudan) trở thành quốc gia độc lập. Hiện Nam Sudan còn đang gặp khó khăn về kinh tế và hơn 8 triệu người có thể cần hỗ trợ nhân đạo trong năm nay.

Quang Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.