LHQ thúc đẩy nỗ lực bảo vệ đa dạng sinh học toàn cầu

Ngày 27/7, Liên hợp quốc (LHQ) đã khai mạc cuộc họp kéo dài 6 ngày tại thủ đô Nairobi của Kenya nhằm đánh giá tiến độ thực hiện 23 mục tiêu toàn cầu về đa dạng sinh học được đề ra trong Khuôn khổ Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal năm 2022.
Chú thích ảnh
Đàn hạc được nuôi dưỡng, thuần hóa trong Công viên đất ngập nước Tinh Hồ - Trung tâm bảo tồn chim quý hiếm ở Hoa Nam (Trung Quốc). Ảnh: Quang Hưng/PV TTXVN tại Trung Quốc

Cuộc họp lần thứ 28 của Cơ quan Hỗ trợ tư vấn về khoa học, kỹ thuật và công nghệ (SBSTTA) thuộc Công ước Liên hợp quốc về Đa dạng Sinh học quy tụ đại diện các quốc gia thành viên và các bên tham gia Công ước nhằm đánh giá các chiến lược hướng tới mục tiêu chấm dứt và đảo ngược tình trạng suy giảm đa dạng sinh học vào năm 2030.

Trong khuôn khổ cuộc họp, các đại biểu sẽ thảo luận những ưu tiên quan trọng, trong đó có bảo tồn biển và ven biển, sinh học tổng hợp, quản lý động vật hoang dã và các khu bảo tồn. Các nội dung thảo luận này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho Hội nghị lần thứ 17 Các bên tham gia Công ước Liên hợp quốc về đa dạng sinh học (COP17) dự kiến diễn ra tại thủ đô Yerevan của Armenia vào tháng 10 tới.

Theo bà Astrid Schomaker, Thư ký Điều hành Ban Thư ký Công ước Liên hợp quốc về Đa dạng sinh học, cuộc họp tại Nairobi được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho các nỗ lực bảo vệ những loài đang bị đe dọa trước các tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh chóng, ô nhiễm và tình trạng tiêu dùng thiếu bền vững. Chủ tịch SBSTTA, ông Jean Bruno Mikissa, cho rằng các khuyến nghị được thông qua tại Nairobi sẽ đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa bằng chứng khoa học và hành động chính trị, góp phần thúc đẩy chương trình nghị sự toàn cầu về đa dạng sinh học.

Hoàng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.