LHQ thông qua kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học Syria

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua một kế hoạch do Tổng Thư ký Ban Ki-moon đề xuất về việc tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria.
Ngày 10/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua một kế hoạch do Tổng Thư ký Ban Ki-moon đề xuất về việc tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria.Phát biểu trước báo giới sau buổi thảo luận kín của HĐBA LHQ, Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin tuyên bố 15 nước ủy viên hội đồng đã nhất trí thông qua kế hoạch của ông Ban Ki-moon về thành lập một phái bộ chung giữa Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) và LHQ nhằm tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria theo nghị quyết mới thông qua hôm 27/9 của HĐBA LHQ. Ông Churkin cũng bày tỏ hy vọng các bên trong cuộc xung đột ở Syria sẽ tôn trọng công việc của phái bộ chung, đồng thời hoan nghênh sự hợp tác tích cực của Chính phủ Syria.
LHQ thông qua kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học Syria ảnh 1

Các thanh sát viên thuộc OPCW làm việc tại một cơ sở không được tiết lộ ở Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch được Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đề xuất hôm 7/10, phái bộ phối hợp trên sẽ bao gồm khoảng 100 thành viên, đặt cơ sở tại Cyprus và phải hoàn thành sứ mệnh vào giữa năm 2014. Trong một diễn biến liên quan, ngày 10/10, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen tuyên bố liên minh quân sự này sẽ không tham gia "bất cứ vai trò nào" ở Syria. Ông nhấn mạnh "không có giải pháp quân sự nào" và cần một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba này. Ông Rasmussen cũng bày tỏ ủng hộ một hội nghị quốc tế được nhắc đến lâu nay do Nga và Mỹ chủ trì nhằm tìm cách đạt được một thỏa thuận giữa chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các nhóm đối lập.Từ ngày 6/10, một nhóm các chuyên gia giải trừ vũ khí của OPCW đã bắt đầu quá trình thanh sát và tiêu hủy các đầu đạn tên lửa, bom và thiết bị trộn hóa chất trong chiến dịch giải trừ vũ khí hóa học của Syria sau khi có cáo buộc vũ khí hóa học đã được sử dụng trong cuộc xung đột ở nước Trung Đông này. Nhiệm vụ của nhóm chuyên gia này được cho là rất nặng nề vì theo ước tính Syria hiện có hơn 1.000 tấn vũ khí hóa học đang được cất giữ tại 45 địa điểm nằm rải rác trên khắp đất nước. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên trong lịch sử OPCW, các chuyên gia của tổ chức này phải thực hiện nhiệm vụ tại một quốc gia đang trong tình trạng nội chiến kéo dài. Theo nghị quyết của LHQ về vấn đề Syria, quá trình tiêu hủy các kho vũ khí hóa học của nước này sẽ phải hoàn thành vào giữa năm 2014.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.