LHQ sơ tán toàn bộ binh sỹ khỏi cao nguyên Golan

Liên hợp quốc đã rút toàn bộ lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi các vị trí trên cao nguyên Golan do Syria kiểm soát.
Ngày 15/9, Liên hợp quốc (LHQ) đã rút toàn bộ lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi các vị trí trên cao nguyên Golan do Syria kiểm soát để tránh những cuộc đụng độ giữa các nhóm phiến quân và quân đội chính phủ nước này tại khu vực biên giới với Israel.
LHQ sơ tán toàn bộ binh sỹ khỏi cao nguyên Golan ảnh 1

Các binh sĩ thuộc lực lượng UNDOF ở gần thị trấn Buqaata thuộc cao nguyên Golan. Ảnh: AFP/ TTXVN

Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric xác nhận tất cả các binh sỹ LHQ đồn trú bên phía Syria đã được lệnh rút qua biên giới Israel, đồng thời cho biết tình hình đang xấu đi do các nhóm vũ trang Syria "đe dọa trực tiếp tới sự an toàn và an ninh" của Lực lượng Quan sát viên LHQ (UNDOF). Theo người phát ngôn LHQ, tình hình tại khu vực này "đã xấu đi nghiêm trọng trong vài ngày qua và các nhóm vũ trang đã tiến vào khu vực đóng quân của UNDOF".Việc rút quân diễn ra trong bối cảnh các tay súng phiến quân được cho là đã giành quyền kiểm soát hầu như toàn bộ khu vực biên giới Syria với Israel. Cùng ngày, Đài phát thanh Israel cho biết các binh sỹ LHQ đã đưa thiết bị qua một cổng riêng được quân đội Israel mở cho họ, chứ không đi qua cửa khẩu Quneitra đang nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân.Trong khi đó, quân đội Israel cho biết chiến sự tại Syria đã một lần nữa lan qua biên giới nước này sáng 15/9 khi một quả đạn pháo rơi gần cửa khẩu Quneitra do phía Israel kiểm soát. Những sự kiện tương tự đã liên tiếp xảy ra tại khu vực này trong vài tuần qua.Hôm 11/9, các các tay súng thuộc "Mặt trận Nusra" đã trả tự do cho 45 binh sỹ gìn giữ hòa bình LHQ người Fiji, bị nhóm phiến quân có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda này bắt giữ hồi cuối tháng trước tại cao nguyên Golan, nơi đồn trú của 1.200 binh sỹ LHQ đang giám sát vùng đệm biên giới giữa Syria và Israel.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.